Thứ Sáu, 19/06/2020, 07:40 [GMT+7]

Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Báo Quân khu 4

(Congannghean.vn)-Chiều 18/6, Cục chính trị Quân khu 4 long trọng tổ chức kỷ niệm 95 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam; 60 năm ngày truyền thống (21/6/1960 – 21/6/2020) và đón nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng. Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4; đại diện lãnh đạo các Cục, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Quân khu 4.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Ra đời trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, tờ báo Quân khu 4 với tên gọi là tờ “Trường Sơn” đã tuyên truyền đậm nét các hoạt động thi đua lập công sôi nổi, cổ vũ, động viên quân dân Khu 4 cùng cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ. Năm 1965, tờ báo đổi tên thành “Quân khu 4”. Với những thành tích xuất sắc trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngày 21/6/1960,  Bộ Tư lệnh Quân khu 4 ký Quyết định công nhận ngày này là ngày truyền thống của Báo Quân khu 4.

Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Trần Võ Dũng trao Bằng khen cho lãnh đạo Báo Quân khu 4
Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Trần Võ Dũng trao Bằng khen cho lãnh đạo Báo Quân khu 4

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Báo Quân khu 4 đã làm tròn sứ mệnh là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa góp phần tích cực, hiệu quả xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 4 vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Tập thể lãnh đạo, CBCS, đội ngũ nhà báo, phóng viên báo Quân khu 4 vẫn luôn kiên định một ý chí: Phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng, rèn luyện theo định hướng người chiến sỹ cầm bút, người cán bộ chính trị gương mẫu, phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” trên quê hương Bác đoàn kết, xây dựng đội ngũ người làm báo bản lĩnh, sáng tạo, có đam mê, dám đương đầu với những khó khăn, thử thách có trách nhiệm với nghề.

Đồng chí Trần Duy Ngoãn, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng Bức trướng cho báo Quân khu 4
Đồng chí Trần Duy Ngoãn, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng Bức trướng cho báo Quân khu 4

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Báo Quân khu 4 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất. Từ năm 2010 đến nay, Báo Quân khu 4 đã có những bước phát triển vững chắc, trở thành tờ báo đa phương tiện với 4 loại hình báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử; hàng trăm tác phẩm đạt giải báo chí Trung ương và địa phương; liên tục từ năm 2016 đến 2019 đạt Chi bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

Trao Giấy khen cho đồng chí Đại tá Phan Thanh Hải, nguyên Tổng biên Tập báo Truyền hình Quân khu 4
Trao Giấy khen cho đồng chí Đại tá Phan Thanh Hải, nguyên Tổng biên Tập báo Truyền hình Quân khu 4

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu ghi nhận đánh giá cao những thành tích Báo Quân khu 4 đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng chỉ rõ trong thời gian tới đặt ra những thách thức, khó khăn mới đòi hỏi tập thể lãnh đạo, cán bộ, đội ngũ người làm báo không ngừng nêu cao bản lĩnh vững vàng, phát huy truyền thống đưa tờ báo thực sự là binh chủng vũ khí sắc bén hàng đầu trong công tác Đảng, công tác xây dựng lực lượng Quân khu 4; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đạt nhiều thành tích cao hơn trong thời gian tới.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của Báo Quân khu 4, dịp này Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định trao tặng Bằng khen cho Báo truyền hình Quân khu 4 đã có thành tích xuất sắc từ năm 2018 – 2019. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trao tặng bức trướng “Nhạy bén, kịp thời, chính xác, chất lượng, hiệu quả”; Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An trao tặng tờ báo bức trướng “Đoàn kết, đổi mới, phát triển” cho báo Quân khu 4.

 

.

Huyền Thương