Thứ Ba, 10/03/2020, 17:05 [GMT+7]

Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến về phòng chống dịch bệnh Covid-19

(Congannghean.vn)-Chiều 10/3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an TW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Công an Nghệ An, đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị- Ảnh: Bộ Công an

Trong thời gian qua, Bộ Công an đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch từ Bộ và Công an các đơn vị, địa phương, đã kiểm tra, giám sát tại các đơn vị triển khai thực hiện. Các cơ sở y tế trong Công an chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, hóa chất, trang thiết bị phòng hộ cho cán bộ y tế, nhân lực sẵn sàng đáp ứng cho công tác điều trị và phòng chống dịch, chuẩn bị khu điều trị cách ly, giường bệnh…

Công an các đơn vị, địa phương thực hiện phun khử khuẩn phòng dịch tại các trụ sở cơ quan; thực hiện việc cấp phát khẩu trang y tế, găng tay, nước rửa tay cho CBCS, đặc biệt là CBCS làm việc tại các khu vực có nguy cơ cao, dễ lây nhiễm. Công tác phối hợp liên ngành phòng chống dịch do COVID 19 cũng được triển khai hiệu quả. Lực lượng Cảnh sát Kinh tế tòan quốc đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện, đấu tranh xử lý 149 vụ việc liên quan tới hành vi buôn lậu, đầu cơ, găm hàng, không niêm yết giá hoặc bán giá cao nhằm trục lợi đối với các mặt hàng là vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch; tang vật thu giữ 2.234.820 khẩu trang y tế, 4.193 chai dung dịch rửa tay, sát khuẩn, 20.000 đôi găng tay y tế.

tructuyen.jpg
Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: Bộ Công an

Lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Thông tin Truyền thông, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet ngăn chặn truy cập từ trong nước tới 2.605 trang mạng đặt máy chủ tại nước ngoài, đăng tải các thông tin xuyên tạc, bịa đặt. Phối hợp xử lý 87 trường hợp đưa tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID 19 trên các trang mạng xã hội. Cục Cảnh sát Môi trường và lực lượng Cảnh sát Môi trường Công an các đơn vị, địa phương đã thu giữ 500 nhiệt kế điện tử, 30.000 khẩu trang và dung dịch rửa tay sát khuẩn không rõ nguồn gốc…

Cùng với Công an các đơn vị, địa phương, Công an Nghệ An cũng đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Về công tác phối hợp phòng chống dịch ngoài xã hội, Công an tỉnh đã làm tốt công tác quản lý người nước ngoài, quản lý lưu trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, kịp thời phát hiện các trường hợp người Việt Nam và nước ngoài nhập cảnh, quá cảnh về địa phương đến từ hoặc đi qua các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch bệnh trong vòng 14 ngày để cung cấp thông tin, phối hợp ngành Y tế cấp huyện tổ chức các biện pháp theo dõi, cách ly.

Liên quan đến công tác đảm bảo ANTT, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tình hình dịch, đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương nắm tình hình dư luận trên không gian mạng về tình hình dịch. Qua đó làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức phản bác, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận. Công an tỉnh cũng chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp nhà thuốc, quầy thuốc, cửa hàng kinh doanh vật tư y tế lợi dụng dịch để đầu cơ, nâng giá bán khẩu trang, dung dịch diệt khuẩn lên gấp nhiều lần; các hành vi sản xuất, gia công khẩu trang không có giấy tờ, lợi dụng bán khẩu trang để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian tới, trong bối cảnh tình hình dịch COVID 19 diễn biến hết sức phức tạp, đòi hỏi lực lượng Công an cần vào cuộc quyết liệt, chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, Công an các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết ứng phó với từng cấp độ tình huống cụ thể, sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện đáp ứng công tác phòng chống dịch. Thực hiện tốt công tác giám sát, phát hiện, cách ly người có nguy cơ, với mục tiêu không để dịch xâm nhập vào lực lượng Công an.

.

Thùy Dương