Thứ Tư, 15/01/2020, 17:32 [GMT+7]

Đặt trọn niềm tin, kỳ vọng vào đoàn viên, hội viên

(Congannghean.vn)-Chiều 15/1, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2020, biểu dương gương người tốt việc tốt giai đoạn 2015 – 2020. Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Về phía Tỉnh đoàn có đồng chí Chu Đức Thái, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nghệ An và đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An tham dự.

Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an Nghệ An phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an Nghệ An phát biểu tại hội nghị

Năm 2019, bám sát Nghị quyết và chương trình công tác của BTV Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh và chương trình công tác của các tổ chức đoàn thể cấp trên, Đoàn thanh niên – Hội phụ nữ - Công đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính   trị được giao đóng góp vào thành tích chung của Công an tỉnh nhà. 3 tổ chức đoàn thể đã tham mưu ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo công tác đoàn thể, quần chúng, phát huy tối đa vai trò xung kích, tiên phong, đoàn kết, gương mẫu của các lực lượng đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, đoàn viên công đoàn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn. BCH các đoàn thể đã chú trọng, đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong đoàn viên, hội viên.

Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ trao danh hiệu 'Gương người tốt việc tốt' cho đoàn viên tiêu biểu của Báo Công an Nghệ An
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ trao danh hiệu 'Gương người tốt việc tốt' cho đoàn viên tiêu biểu của Báo Công an Nghệ An

Phong trào thi đua “Thanh niên CANA học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; chủ động trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”, “Công đoàn CAND đổi mới, sáng tạo, nêu gương, trách nhiệm, hiệu quả, vì lợi ích đoàn viên – vì ANTQ” của 3 tổ chức đoàn thể ngày càng có chiều sâu và tạo được sức lan tỏa. Tập hợp và phát huy vai trò nòng cốt của đoàn viên, hội viên trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công an tỉnh và Công an các đơn vị địa phương, xung kích đảm nhận các khâu yếu việc khó, sẵn sàng đảm nhận và bám cơ sở, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Hoạt động tình nguyện, tình nghĩa chung sức vì cuộc sống cộng đồng được quan tâm, 3 tổ chức đoàn thể đã chủ trì phối hợp các đơn vị, địa phương tổ chức hơn 300 hoạt động tình nguyện, tình nghĩa với tổng trị giá quà tặng gần 3 tỷ đồng.

Đại diện Hội LHTN tỉnh Nghệ An trao thưởng cho các cá nhân xuất sắc
Đồng chí Chu Đức Thái - Phó Bí Thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc 

Với những thành tích xuất sắc đó, năm 2019, các tổ chức đoàn thể của Công an Nghệ An vinh dự được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Trong đó Đoàn Thanh niên Công an Nghệ An  tỉnh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, Trung ương Đoàn tặng Cờ thi đua xuất sắc tiêu biểu; Hội phụ nữ CA tỉnh được Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Bộ Công an, Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen; Công đoàn Công an tỉnh được Công đoàn CAND tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ trao cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ trao cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn CAND cho các công đoàn cơ sở Công an Nghệ An 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các tổ chức đoàn thể đạt được trong năm 2019 và phong trào thi đua. Đồng chí Phó Giám đốc cũng chỉ ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 trong đó Ban chấp hành các đoàn thể phải nêu gương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực sự là đầu tàu gương mẫu, bám việc, bám cơ sở để đưa phong trào đoàn thể ngày càng lớn mạnh, góp phần đưa Công an Nghệ An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANQG và TTATXH. Đồng chí Phó Giám đốc cũng nhấn mạnh Ban thường vụ, lãnh đạo Công an tỉnh đặt trọn niềm tin, kỳ vọng lớn vào đoàn viên, hội viên vì vậy mỗi đoàn viên, hội viên phải thực sự là tấm gương tiêu biểu, xứng đáng với truyền thống người CBCS trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

Đại diện Hội LHPN tỉnh Nghệ An trao giấy khen cho các Chi hội phụ nữ cơ sở Công an Nghệ An
Trao Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho các Chi hội phụ nữ cơ sở Công an Nghệ An có thành tích xuất sắc

Dịp này, Đoàn thanh niên – Hội phụ nữ - Công đoàn Công an tỉnh cũng đã suy tôn các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong phong trào thi đua “Vì ANTQ” giai đoạn 2015 – 2020. Dịp này có 14 tập thể; 25 cá nhân được tuyên dương gương người tốt việc tốt, trong đó Đoàn thanh niên tuyên dương 8 tập thể, 12 cá nhân; Hội phụ nữ có 3 tập thể, 9 cá nhân và 3 tập thể, 4 cá nhân thuộc Công đoàn Công an tỉnh. Đây là những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì ANTQ” giai đoạn 2015 – 2020, là tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ trao danh hiệu Công đoàn cơ sở xuất sắc cho Công đoàn Báo Công an Nghệ An
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ trao Bằng khen của Công đoàn CAND cho các tập thể có thành tích xuất sắc
Trao giấy khen cho các hội viên phụ nữ tiêu biểu
Trao giấy Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội

 

.

Huyền Thương