Thứ Tư, 15/01/2020, 14:44 [GMT+7]

Xây dựng thế trận Quốc phòng gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc

(Congannghean.vn)-Sáng 15/1, UBND huyện Quỳnh Lưu tổ chức hội nghị tổng kết quốc phòng an ninh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. 

Thượng tá Tạ Đình Tuấn, Trưởng Công an huyện quán triệt kế hoạch đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết nguyên đán Canh tý 2020
Thượng tá Tạ Đình Tuấn, Trưởng Công an huyện quán triệt kế hoạch đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết nguyên đán Canh tý 2020
Năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Huyện ủy, UBND huyện, lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng và các ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp đưa công tác quốc phòng – an ninh đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngay từ đầu năm lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới, trọng tâm là xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. 
 
Công tác giáo dục QP-AN được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm, thường xuyên chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, kết hợp tuyên truyền giáo dục QP-AN gắn với phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng tiêu chí “Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, TTXH và đảm bảo bình yên” trong xây dựng nông thôn mới…,qua đó nâng cao nhận thức về nhiệm vụ QP-AN cho cán bộ, đảng viên, học sinh và mọi tầng lớp nhân dân. Chất lượng công tác sẵn sàng chiến đấu, giữ vững ổn định chính trị, trật tự ATXH ngày càng được nâng cao. 
Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những bài học kinh nghiệm về công tác QP-AN
Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những bài học kinh nghiệm về công tác QP-AN
Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và thực hiện công tác quản lý Nhà nước về QP-AN đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó đã chủ động làm tốt công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu UBND tỉnh, Huyện ủy chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề, vụ việc liên quan đến tình hình an ninh xã hội. Lực lượng công an đã phát huy vai trò nòng cốt trong đảm bảo TTATXH; bắt, xử lý 306/328 vụ việc, hơn 653 đối tượng các loại; thu giữ, tiêu hủy hơn 3 tạ thuốc nổ, gần 4 tạ pháo, hơn 700kg ma túy các loại. Triệt phá thành công 17 chuyên án, xóa 7 ổ nhóm tội phạm trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Công tác xây dựng tiềm lực, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Đã củng cố kiện toàn 33 ban chỉ đạo tự quản, 456 ban tự quản thôn xóm, khối, cơ quan, trường học và hơn 2.700 tổ tự quản, hơn 500 thùng thư tố giác tội phạm. Trong năm qua, nhân dân đã cung cấp hơn 1.100 tin có giá trị cho lực lượng Công an, xử lý 283/324 vụ, đạt 87,3%. Xây dựng, củng cố, duy trì hoạt động của 62 mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, trong năm đã xây dựng mới 9 mô hình, điển hình tiên tiến trong đó đã có 2 mô hình trong vùng đặc thù…
Trao danh hiệu đơn vị quyết thắng cho các tập thể có thành tích xuất sắc
Trao danh hiệu đơn vị quyết thắng cho các tập thể có thành tích xuất sắc
Đ/c Hoàng Văn Bộ Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc
Đ/c Hoàng Văn Bộ Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc
Ghi nhận những kết quả nổi bật trong công tác QP-AN, tổng kết công tác QP-AN năm 2019 Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho cán bộ và nhân dân xã Quỳnh Hoa; 4 tập thể được Quân khu 4 công nhân danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể; 2 cá nhân. Nhiều lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác QP-AN được các cấp khen thưởng. 
Công an huyện Quỳnh Lưu và Đồn biên phòng Quỳnh Phương ký kết thực hiện công tác QP-AN năm 2020
Công an huyện Quỳnh Lưu và Đồn biên phòng Quỳnh Phương ký kết thực hiện công tác QP-AN năm 2020
Tại hội nghị, Thượng tá Tạ Đình Tuấn, Trưởng Công an huyện đã quán triệt kế hoạch đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết nguyên đán 2020 và tổ chức ký kết công tác đảm bảo ANTT phòng chống vi phạm về pháo và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

 

.

Huyền Thương

.