Thứ Ba, 14/01/2020, 16:36 [GMT+7]

Phát động học tập gương dũng cảm hy sinh của 3 cán bộ chiến sỹ bảo đảm ANTT tại Đồng Tâm

TIN LIÊN QUAN
(Congannghean.vn)-Chiều ngày 14/1, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trực tuyến Lễ phát động học tập gương dũng cảm hy sinh của Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy và Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân.

Đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì buổi lễ. Ngoài ra, có các đồng chí: Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trung ương, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ nội vụ, Trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương; đại diện lãnh đạo văn phòng Chủ tịch nước, văn phòng Chính phủ, Ban thi đua khen thưởng Trung ương, Ban tuyên giáo Trung ương, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cục tuyên huấn, Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam...

Tại điểm cầu Công an Nghệ An, Dự và chỉ đạo có đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Hữu Cầu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí trong BTV Đảng ủy Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các đơn vị, địa phương.

Toàn cảnh buổi lễ phát động tại điểm cầu Công an Nghệ An
Toàn cảnh buổi lễ phát động tại điểm cầu Công an Nghệ An

Trước đó, vào 9/1/2020, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự xây dựng tường rào bảo vệ Sân bay Miếu Môn tại địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, một số đối tượng chống đối đã sử dụng lựu đạn, bom xăng, tuýp sắt gắn dao nhọn… tấn công lực lượng thi hành nhiệm vụ.

Quá trình truy bắt, khống chế, bắt giữ nhóm đối tượng chống đối đặc biệt nguy hiểm nêu trên, 3 cán bộ, chiến sỹ Công an đã anh dũng hy sinh, gồm: Đồng chí Đại tá Nguyễn Huy Thịnh (SN 1972); Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Đại úy Phạm Công Huy (SN 1993),  cán bộ Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội; Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân (SN 1992), Tiểu đội trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ Đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Trước hành động dũng cảm, không quản ngại hy sinh, bảo vệ kỷ cương phép nước, vì bình yên cuộc sống của nhân dân của 3 chiến sĩ Công an, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng Tổ quốc ghi công; Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho 3 cán bộ, chiến sĩ công an nói trên.

Tại buổi lễ, đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã phát động học tập gương dũng cảm hy sinh của 3 đồng chí. Đồng chí nhấn mạnh, sự hy sinh của 3 đồng chí là tổn thất, mất mát lớn đối với lực lượng CAND, đồng đội và gia đình, người thân. Trong tình hình hiện nay, sự dũng cảm, không quản hy sinh, quyết tâm bảo vệ kỷ cương, phép nước và sự bình yên hạnh phúc nhân dân của các liệt sỹ là tấm gương sáng chói, ý chí cách mạng và tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam, là nguồn động lực cổ vũ lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phát huy truyền thống quý báu của lực lượng CAND, Bộ Công an phát động trong toàn lực lượng phong trào học tập gương dũng cảm hy sinh của 3 đồng chí với khẩu hiệu hành động “mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, nguyện đem sức lực, trí tuệ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Đồng chí Thượng tướng đề nghị Công an các đơn vị địa phương, các tổ chức quần chúng và toàn thể CBCS trong lực lượng thực hiện một số nội dung sau: Ngay sau lễ phát động của Bộ, Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương phát động trong toàn lực lượng noi gương học tập gương anh dũng hy sinh, cống hiến cho cuộc đời vì sự nghiệp cao cả thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân của 3 đồng chí; mỗi CBCS cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn, gian khổ, hi sinh, vì ANTT,  bình yên cuộc sống và hạnh phúc nhân dân. Tăng cường, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả. Kiên quyết đấu tranh, phòng chống suy thoái tư tưởng đạo đức lối sống. Tập trung xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chú trọng làm tốt công tác phát hiện bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt việc tốt, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng, các tấm gương thực sự trở thành nguồn động lực cổ vũ động viên CBCS Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân về tấm gương hy sinh của 3 đồng chí, kịp thời kiên quyết phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch trước những vụ việc phức tạp về ANTT xảy ra tại xã Đồng Tâm và các địa phương khác để nhân dân hiểu rõ, ủng hộ, giúp đỡ lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ ANTT. Phát huy tinh thần tương thân tương ái cao đẹp của dân tộc và lực lượng Công an nhân dân, đề nghị Công an đơn vị, địa phương quan tâm thăm hỏi, chia sẻ, động viên bằng những hành động thiết thực nhất đối với gia đình, người thân 3 đồng chí đã hy sinh.

Tại điểm cầu Công an Nghệ An, Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Hữu Cầu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an Nghệ An sẽ đồng loạt phát động học tập gương dũng cảm hy sinh của Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy và Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân vào ngày thứ 5 tuần tới tại trụ sở Công an của 21 huyện, thành, thị. Trong lễ phát động, CBCS tổ chức quyên góp, ủng hộ cho các gia đình liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong thời gian qua, đồng thời tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên đến gia đình, người thân 3 liệt sỹ nhằm chia sẻ, xoa dịu những đau thương, mất mát đối với gia đình các đồng chí.

Trước những hành động dũng cảm, không quản ngại hy sinh, bảo vệ kỷ cương phép nước, vì bình yên cuộc sống của nhân dân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”; Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho 03 đồng chí.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ tang 03 liệt sỹ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.

 

.

Phan Tuyết