Thứ Ba, 14/01/2020, 15:09 [GMT+7]

Hội nghị lần thứ 19 của Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XIII

 
(Congannghean.vn)-Sáng ngày 14-01-2020, Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 19. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
Hội nghị đã tập trung thảo luận và thông qua chương trình làm việc năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019.  Nghe báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của Ban thường vụ Đảng ủy sau Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 18 đến nay.
 
Năm 2019, Đảng ủy Công an tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành 02 Nghị quyết, 03 chỉ thị, 05 đề án lớn và 83 quyết định, phương án, kế hoạch, công điện chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND. Ngoài ra, đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, đảm bảo an toàn tuyệt đối 93 đoàn Lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Nghệ An, các sự kiện chính trị, xã hội lớn diễn ra trên địa bàn. Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, huy động nhiều lực lượng, tập trung tấn công trấn áp quyết liệt tội phạm.
 
Điều tra, làm rõ các vụ án xâm phạm trật tự xã hội đạt cao, tội phạm hình sự giảm 09% so với năm 2018; bắt, xử lý 2.283 đối tượng, thu giữ tiền và tài sản tổng giá trị hơn 13 tỷ đồng; triệt xóa 34 ổ, nhóm tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, mua bán người, 29 vụ phạm tội sử dụng công nghệ cao. Phát hiện, bắt giữ 1273 vụ, 1554 đối tượng phạm tội về ma túy, thu hơn 900kg ma túy các loại. Năm 2019, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy các cấp đã thực hiện tốt việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của đảng ủy, UBKT Đảng ủy cấp trên. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 51 lượt đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, qua kiểm tra không có đảng viên vi phạm.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh kết luận: Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết và Chương trình công tác Công an năm 2020. Trước mắt, tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả kế hoạch tấn công, truy quét tội phạm. Công an TP.Vinh tiếp tục triển khai lực lượng, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông hợp lý tại các trục đường chính trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân vui Xuân, đón tết cổ truyền Canh Tý 2020 trong bình yên, trật tự. 

 

.

Minh Khôi - Đức Vũ

.