Thứ Hai, 13/01/2020, 22:00 [GMT+7]

Công an huyện Tân Kỳ triển khai chương trình công tác năm 2020

(Congannghean.vn)-Chiều ngày 13/1/2020, Công an huyện Tân Kỳ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2010. Dự hội nghị, về phía Công an tỉnh Nghệ An có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; Về phía huyện Tân Kỳ, có các đồng chí: đồng chí Bùi Thanh Bảo – Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ, Hoàng Quốc Việt – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện,  cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2019, Công an huyện Tân Kỳ đã triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, các chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó tập trung hoàn thành tốt các phương án, kế hoạch công tác trọng tâm về đảm bảo ANTT.

Trong năm, Công an huyện đã điều tra làm rõ 20/23 vụ xâm phạm TTXH, bắt giữ, xử lý 28 đối tượng, tỷ lệ điều tra án đạt cao 87%, thu giữ tài sản có tổng giá trị khoảng 86,5 triệu đồng; phát hiện, bắt giữ 21 vụ, 130 đối tượng đánh bạc, thu giữ tổng số tiền hơn 450 triệu đồng, trong đó khởi tố 19 vụ, 105 bị can. Về tội phạm ma túy, đã phát hiện, bắt giữ 23 vụ, 26 đối tượng (đạt 115% chỉ tiêu Công an tỉnh giao năm 2019), thu giữ tổng khối lượng 117,38 gam ma túy các lọai. Không để hình thành tụ điểm phức tạp về ma túy.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm, vi phạm về chức vụ, kinh tế, môi trường, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 126 vụ, 135 đối tượng. Công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm, kỹ thuật hình sự thực hiện đúng quy định pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về ANTT được Công an huyện tăng cường gắn liền với đổi mới công tác cải cách hành chính. Đơn vị cũng đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ kìm giữ tai nạn giao thông nghiêm trọng và làm giảm tai nạn giao thông. Công tác phòng cháy chữa cháy được thực hiện tốt, nhất là không để xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTT được phát triển sâu rộng, góp phần đảm bảo ANTT ngay tại cơ sở, duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT.

Năm 2020, Công an huyện Tân Kỳ phát động phong trào thi đua “Vì An ninh tổ quốc” với khẩu hiệu hành động xuyên suốt là “Chiến đấu giỏi, kỷ luật nghiêm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống”; đồng thời, đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm nhằm giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; kiềm chế gia tăng tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể, xây dựng lực lượng Công an huyện trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương những kết quả nổi bật mà Công an huyện Tân Kỳ đã đạt được trong năm 2019. Đồng chí cũng mong muốn mỗi CBCS trong toàn đơn vị tiếp tục trau dồi phẩm chất, đạo đức, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của đơn vị và của Công an tỉnh, từ đó, làm đẹp hơn hình ảnh về người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Bùi Thanh Bảo – Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ cũng ghi nhận sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an huyện trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, tạo tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Bùi Thanh Bảo – Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Bùi Thanh Bảo – Bí thư Huyện ủy Tân Kỳ phát biểu tại hội nghị

Với những thành tích xuất sắc, tổng kết phong trào thi đua năm 2019, đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng, Đảng bộ đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; được công nhận danh hiệu “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”; 19 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu – Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho các cá nhân

Cũng trong dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu đã trao quyết định điều động 4 đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu trao quyết định bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh tặng quà chúc Tết đơn vị
Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh tặng quà chúc Tết đơn vị
Các đội ký kết giao ước thi đua năm 2020
Các đội ký kết giao ước thi đua năm 2020

 

.

Hằng Nga