Thứ Sáu, 10/01/2020, 15:01 [GMT+7]

Công an huyện Nam Đàn triển khai công tác năm 2020

(Congannghean.vn)-Sáng 10/1, Công an huyện Nam Đàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2019 và triển khai chương trình công tác năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện cùng toàn thể CBCS Công an huyện.

Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thiếu tá Nguyễn Anh Đông, Phó trưởng Công an huyện đã báo cáo tóm tắt kết quả các mặt công tác của đơn vị trong năm 2019 cũng như nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020. Theo đó, trong năm 2019, tình hình ANTT trên địa bàn huyện Nam Đàn cơ bản ổn định song còn tiềm ẩn phức tạp. Trước tình hình trên, quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh về nhiệm vụ công tác Công an; chủ trương chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Nam Đàn về nhiệm vụ đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng Công an trong sạch vững mạnh, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các mặt công tác, đạt được kết quả toàn diện. Sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, không để xảy ra điểm nóng ANTT trên địa bàn.

Thượng tá Cao Văn Tám, Trưởng Công an huyện Nam Đàn phát biểu khai mạc Hội nghị
Thượng tá Cao Văn Tám, Trưởng Công an huyện Nam Đàn phát biểu khai mạc Hội nghị

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt nhiều kết quả nổi bật; tỷ lệ điều tra khám phá án tội phạm về trật tự xã hội đạt 100%. Phát hiện, bắt quả tang 12 vụ, 61 đối tượng có hành vi đánh bạc, thu giữ 200 triệu đồng; phát hiện, bắt giữ 18 vụ vi phạm về pháo, trong đó 1 vụ, 3 đối tượng có hành vi vận chuyển mua bán pháo trái phép, thu giữ khoảng 400 kg pháo các loại.

Thiếu tá Nguyễn Anh Đông, Phó Trưởng Công an huyện đã báo cáo tóm tắt kết quả các mặt công tác của Công an huyện trong năm 2019 cũng như nhiệm vụ trọng tâm công tác của đơn vị năm 2020
Thiếu tá Nguyễn Anh Đông, Phó trưởng Công an huyện báo cáo tóm tắt kết quả các mặt công tác của Công an huyện trong năm 2019 cũng như nhiệm vụ trọng tâm công tác của đơn vị năm 2020

Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm về ma túy, Công an huyện đã xác lập và phá thành công 4 chuyên án, bắt giữ 19 vụ, 31 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; triệt xoá 2 tụ điểm, 1 địa bàn phức tạp về ma tuý. Đơn vị cũng phát hiện, bắt giữ 55 vụ, 64 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế; 48 vụ, 67 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường. Thu giữ nhiều lô hàng hóa, linh kiện điện tử, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổng trị giá khoảng 1,8 tỷ đồng.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Một trong những thành tích nổi bật, ghi dấu ấn về sự mưu trí, tận tụy, trách nhiệm của đơn vị, đó là đã điều tra làm rõ 4 vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn, trong đó đã khởi tố 2 vụ, 1 bị can về hành vi huỷ hoại rừng. Cùng với đó, đơn vị đã huy động hơn 1000 lượt CBCS tham gia chữa cháy rừng, góp phần làm giảm thiệt hại về tài sản cho nhân dân.

Công tác TTATGT được đảm bảo; công tác quản lý nhà nước về An ninh trật tự, phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần – kỹ thuật được quan tâm và hiệu quả hơn. Những kết quả trên đã góp phần đảm bảo ANTT, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà và xây dựng lực lượng Công an Nam Đàn ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đại diện các Đội nghiệp vụ Công an huyện trình bày tham luận
Đại diện các Đội của Công an huyện trình bày tham luận

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Đặng Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận những kết quả nổi bật mà Công an huyện đã đạt được trong thời gian qua.

“Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị phải quyết liệt khắc phục những tồn tại, khó khăn; Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; Tăng cường sự đồng thuận, đồng lòng, đoàn kết trong toàn đơn vị; Tiếp tục có những đổi mới, sáng tạo để đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn đơn vị đi vào chiều sâu, thực chất và toàn diện hơn. Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ tạo nguồn để đưa cán bộ Công an chính quy về cơ sở theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Bên cạnh đó, quản lý về kỷ luật, kỷ cương, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trên quê hương Bác Hồ “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ ra một số lưu ý trọng tâm công tác năm 2020.

Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cán bộ, chiến sĩ
Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân
Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 cá nhân; trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 2 cá nhân vì có những thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT năm 2019
Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 cá nhân; trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 2 cá nhân vì có những thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT năm 2019
Đại diện các Đội nghiệp vụ, đoàn thể ký giao ước thi đua
Đại diện các Đội nghiệp vụ, đoàn thể ký giao ước thi đua

 

.

Thu Thủy

.