Thứ Sáu, 10/01/2020, 17:20 [GMT+7]

Công an Thanh Chương triển khai chương trình công tác năm 2020

(Congannghean.vn)-Chiều 10/1, Công an huyện Thanh Chương tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Thanh Chương cùng toàn thể CBCS Công an huyện.

Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Năm 2019, bám sát chỉ đạo của Công an cấp trên và Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân, Công an huyện đã chủ động, nắm chắc tình hình, tích cực tham mưu và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương về ANTT, đạt nhiều kết quả nổi bật, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

: Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND” cho Công an huyện Thanh Chương
: Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND” cho Công an huyện Thanh Chương

An ninh khu vực biên giới, miền núi, dân tộc, nông thôn, vùng đặc thù tiếp tục được giữ vững ổn định; các hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, các sự kiện lớn trên địa bàn  được đảm bảo an toàn, không bị động, bất ngờ. Đơn vị cũng đã mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nổi lên như: tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản…đạt nhiều kết quả cao, gây tiếng vang; nhiều lần được Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND huyện biểu dương, khen thưởng.

Đồng chí Trình Văn Nhã, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Thanh Chương trao thưởng cho Ban Chuyên án, thu giữ gần 100kg pháo
Đồng chí Trình Văn Nhã, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Thanh Chương trao thưởng cho Ban Chuyên án, thu giữ gần 100kg pháo

Công tác quản lý Nhà nước về ANTT có nhiều chuyển biến tích cực, đã đẩy mạnh cải cách hành chính trên các lĩnh vực cấp CMND, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Công tác cứu hộ, cứu nạn và phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bảo kịp thời, trách nhiệm cao, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Tai nạn giao thông được kìm giữ, giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương).

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”cho 17 cá nhân vì đã có những thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực năm 2019
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”

Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Có nhiều mô hình hay và cách làm cụ thể, thể hiện rõ vai trò tự quản của người dân trong đảm bảo ANTT, đặc biệt có mô hình “Giáo xứ bình yên đảm bảo ANTT đoàn kết chung tay xây dựng Nông thôn mới” được Bộ Công an nhân rộng trên toàn quốc. Việc triển khai chủ trương đưa Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã hiệu quả cao, được dư luận, cán bộ và nhân dân đồng tình, ủng hộ.

đ
Năm 2019, 17 CBCS Công an huyện Thanh Chương đạt danh hiệu 'Chiến sĩ thi đua cơ sở'

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công an huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm trong năm 2020:  Đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, chủ động nắm tính hình để tiếp tục đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, ngăn chặn tình trạng thẩm lậu ma túy qua đường biên giới; đẩy mạnh cải cách hành chính, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đảm bảo tốt an ninh biên giới, miền núi, dân tộc; có các giải pháp quản lý, giáo dục người nghiện, để kịp thời phòng ngừa các hậu quả do các đối tượng này, đặc biệt là các đối tượng ngáo đá gây ra. Tiếp tục làm tốt công tác bố trí lực lượng Công an chính quy về làm Công an xã, bảo đảm ANTT ngay tại cơ sở.

Với những thành tích xuất sắc trong năm 2019, Công an huyện Thanh Chương đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng và được công nhận danh hiệu “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”; 17 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; 1 đồng chí được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT.

Đại diện các Đội nghiệp vụ, đoàn thể, lực lượng Công an chính quy về xã và các Tổ công tác tại Công an xã, thị trấn trên địa bàn ký giao ước thi đua
Đại diện các Đội nghiệp vụ, đoàn thể, lực lượng Công an chính quy về xã và các Tổ công tác tại Công an xã, thị trấn trên địa bàn ký giao ước thi đua Đại diện các Đội nghiệp vụ, đoàn thể, lực lượng Công an chính quy về xã và các Tổ công tác tại Công an xã, thị trấn trên địa bàn ký giao ước thi đua Đại diện các Đội nghiệp vụ, đoàn thể, lực lượng Công an chính quy về xã và các Tổ công tác tại Công an xã, thị trấn trên địa bàn ký giao ước thi đua
Đại diện các Đội nghiệp vụ, đoàn thể, lực lượng Công an chính quy về xã và các Tổ công tác tại Công an xã, thị trấn trên địa bàn ký giao ước thi đua

 

.

Thu Thủy