Thứ Hai, 06/01/2020, 10:59 [GMT+7]

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đạt giải Nhất cuộc thi Ý tưởng sáng kiến bảo đảm ATGT, ANTT

(Congannghean.vn)-Sáng 6/1, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Ý tưởng sáng kiến bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự (ATGT, ANTT) trong đoàn viên, thanh thiếu niên” lần thứ I năm 2019.

Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ

Được phát động từ tháng 8/2019, cuộc thi “Ý tưởng sáng kiến bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự (ATGT, ANTT) trong đoàn viên, thanh thiếu niên” lần thứ I năm 2019 đã thu hút đông đảo sự quan tâm và tham gia dự thi của các đoàn thể và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh. Thông qua cuộc thi, góp phần thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tuyên truyền vận động nhân dân, đặc biệt là đối với đoàn viên, thanh thiếu niên tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về ATGT, ANTT.

Sau khi phát động, Ban tổ chức đã nhận được hơn 2000 tác phẩm của với thể loại đa dạng, phong phú như Phóng sự, clip ngắn… Trong đó, có nhiều ý tưởng, sáng kiến nổi bật về giải quyết ùn tắc giao thông trước cổng trường học trong giờ đưa đón học sinh; ứng dụng khoa học công nghệ vào tuyên truyền nâng cao ý thức an toàn giao thông (ATGT) và đảm bảo ATGT; ý tưởng về xây dựng giao thông thông minh…

Sau 2 vòng chấm, Hội đồng chấm thi đã lựa chọn 22 bài dự thi vào chung kết, và lựa chọn trao 10 giải cá nhân, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và 1 giải tập thể. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An xuất sắc khi đạt giải Nhất giải cá nhân và giải Nhất tập thể.

Danh sách 1 tập thể và 10 cá nhân đạt giải

A.    Giải tập thể:

Giải Nhất: Đoàn Thanh niên Công an tỉnh

B.    Giải cá nhân:

1.    Giải Nhất:

Nhóm Vì dân phục vụ (đơn vị Đoàn Thanh niên Công an tỉnh) gồm: Đại uý Thái Doãn Hoàng, Đại úy Đàm Văn Linh (Phòng CSGT); Thượng uý Nguyễn Sỹ Nguyên, Ủy viên chuyên trách Đoàn Thanh niên Công an tỉnh; Thượng úy Võ Thị Huyền Thương, Bí thư Chi đoàn Báo Công an Nghệ An; Thượng úy Nguyễn Đăng Tân (Phòng Tham mưu)

2.    Giải Nhì:

-     Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thị Cẩm Ly, Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Đức Toàn, Võ Phi Long (trường THCS Đội Cung, huyện Đô Lương)

-      Hà Thị Hằng (Bí thư Đoàn xã Nam Kim, huyện Nam Đàn)

3.    Giải Ba:

-    Nguyễn Hoài Phương (Giáo viên, Phó Bí thư Đoàn trường Đặng Thúc Hứa, huyện Thanh Chương)

-    Phạm Thanh Nam (Đội Tham mưu, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh)

4.    Giải Khuyến khích:

-    Nhóm Tuổi trẻ (Công an huyện Quỳ Hợp)

-    Nhóm tác giả đến từ trường THCS Lý Nhật Quang, huyện Đô Lương

-    Võ Trọng Thao (Bí thư Đoàn xã Hưng Thắng, huyện Hưng Nguyên)

-    Hoàng Ngọc Văn (Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Con Cuông)

-    Đinh Thị Kim Oanh (trường THCS Đội Cung, huyện Đô Lương)

Một số hình ảnh tại Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi:

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho tập thể Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An
Ban Tổ chức trao giải Nhất cho tập thể Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An
Ban Tổ chức trao giải Nhất cho nhóm Vì dân phục vụ
Ban Tổ chức trao giải Nhất cho nhóm Vì dân phục vụ
Ban Tổ chức trao giải Nhì cho các tác giả đạt giải
Ban Tổ chức trao giải Nhì cho các tác giả đạt giải
Ban Tổ chức trao giải Ba cho các tác giả
Ban Tổ chức trao giải Ba cho các tác giả
Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả
Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả

 

.

Thu Thủy

.