Thứ Tư, 17/05/2023, 14:35 [GMT+7]

Hội ý nghiệp vụ về tăng cường phòng, chống tội phạm hình sự nổi lên tại một số địa bàn trọng điểm

Chiều 16/5/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội ý nghiệp vụ về tăng cường phòng, chống tội phạm (PCTP) hình sự nổi lên tại một số địa bàn trọng điểm. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chủ trì buổi Hội ý.

    Dự buổi Hội ý có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ; lãnh đạo Công an 29 địa phương…

    Các đại biểu dự buổi Hội ý nghiệp vụ.
    Các đại biểu dự buổi Hội ý nghiệp vụ.

    Đánh giá tình hình, kết quả đấu tranh PCTP hình sự nổi lên tại một số địa bàn trọng điểm thời gian qua, trọng tâm là việc thực hiện Phương án số 06 của Bộ Công an về xử lý, giải quyết một số tình huống cấp bách, phức tạp khi xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự xã hội; việc thực hiện Điện số 58 của Bộ về PCTP đường phố và triển khai các giải pháp tăng cường phòng ngừa, đấu tranh PCTP trong thời gian tới tại buổi Hội ý cho biết: Triển khai thực hiện các phương án, chỉ đạo của Bộ, Công an các đơn vị, địa phương đã kịp thời nhận diện, đấu tranh với tội phạm một cách bài bản, có chiều sâu, mang tính “điển hình” để cảnh báo, răn đe, phòng ngừa chung; công tác đào tạo, tập huấn các kỹ năng xử lý các tình huống thực hiện Phương án số 06 của Bộ được quan tâm, chú trọng; đã quyết liệt xử lý, giải quyết và tổ chức điều tra có hiệu quả, khám phá, bắt giữ nhanh thủ phạm, đảm bảo tình hình an ninh, trật tự tại các địa phương, góp phần nâng cao uy tín, niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an. 

    Bên cạnh đó, tại một số địa bàn, tình hình tội phạm hình sự vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, nổi lên là tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe chủ yếu do mâu thuẫn gia đình, thù tức, mâu thuẫn và các nguyên nhân bộc phát; tình trạng tâm thần, ngáo đá vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây ra các vụ trọng án; các vụ cướp ngân hàng; tình trạng đối tượng sử dụng vũ khí để giải quyết mâu thuẫn; các băng nhóm cướp, cướp giật hoạt động lưu động, lợi dụng các lễ hội, điểm du lịch để hoạt động…

    Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự điều hành phần tham luận.
    Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự điều hành phần tham luận.


    Tại buổi Hội ý, dưới sự điều hành của Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng có liên quan trong phòng, chống “tội phạm đường phố”, đấu tranh chuyên án; tuần tra kiểm soát, truy xét, bắt giữ đối tượng; giải pháp trong PCTP liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, nhất là các băng nhóm đối tượng, thanh thiếu niên sử dụng vũ khí giải quyết mâu thuẫn, hỗn chiến, chống người thi hành công vụ, tội phạm liên quan đến hội nhóm trên không gian mạng; bài học kinh nghiệm và những hạn chế trong triển khai các tổ công tác đặc biệt trong tuần tra, phát hiện, xử lý “tội phạm đường phố”…

    Các đại biểu tham luận tại buổi Hội ý nghiệp vụ.
    Các đại biểu tham luận tại buổi Hội ý nghiệp vụ.


    Phát biểu kết luận buổi Hội ý, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận những kết quả của Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong thời gian qua, không để hình thành “điểm nóng” về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội. Đồng chí Thứ trưởng đánh giá, thời gian tới, dự báo hoạt động của các loại tội phạm sẽ có chiều hướng diễn biến phức tạp hơn.

    Để nâng cao hiệu quả công tác PCTP, kịp thời xử lý các tình huống phức tạp, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu Thủ trưởng các cấp Công an các đơn vị, địa phương phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ huy; cần chủ động rà soát, nắm rõ, thực hiện đúng, đủ các nội dung chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tại các Kế hoạch, Phương án nghiệp vụ… để triển khai toàn diện các kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời tham mưu, kiến nghị bổ sung những giải pháp mới, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.

    Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu kết luận tại buổi Hội ý.
    Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu kết luận tại buổi Hội ý.


    Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, Công an các đơn vị, địa phương phải chủ động nhận diện các phương thức thủ đoạn, đặc biệt là những thủ đoạn mới, đánh giá, phân tích đặc điểm từng loại tội phạm để có giải pháp đấu tranh, xử lý, phòng chống một cách hiệu quả, đánh trúng, đánh đúng các “tử huyệt” của tội phạm; giải quyết các vấn đề nổi lên ngay từ cơ sở, ngay từ khi mới phát sinh; không đi sau tội phạm. Phát hiện đấu tranh xử lý những chuyên án có tính chất lan tỏa, làm điểm để răn đe, phòng ngừa, nhất là đối với những phương thức thủ đoạn mới. 

    Tăng cường tuần tra, phát hiện các vụ việc phức tạp, ngăn chặn xử lý các đối tượng có biểu hiện phạm tội, nhất là các nhóm đối tượng tàng trữ hung khí, vũ khí, gây rối trật tự công cộng, giải quyết mâu thuẫn. Đồng thời, tiếp tục đấu tranh, xử lý nghiêm đối với các hành vi liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tập trung đấu tranh truy xét nguồn gốc vũ khí. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền để tạo hiệu quả răn đe, góp phần ngăn chặn các vụ việc phức tạp ngay từ khi có ý định phạm tội, nhất là các vụ cướp ngân hàng, các vụ sử dụng vũ khí, các vụ do các nhóm thanh thiếu niên gây án…

    Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc với các đại biểu tham dự buổi Hội ý.
    Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc với các đại biểu tham dự buổi Hội ý.

     

     

    .

    Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

    .