Thứ Tư, 14/09/2022, 08:23 [GMT+7]

Xây dựng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp uy tín, chất lượng

Ngày 13/9/2022, tại TP. Hồ Chí Minh, Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 của Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân (CSND) II.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ duyệt đội danh dự Trường Cao đẳng CSND II.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ duyệt đội danh dự Trường Cao đẳng CSND II.

Cùng dự buổi Lễ có các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, Cục Đào tạo, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, cấp ủy, chính quyền địa phương, các thầy, cô giáo, cán bộ, công nhân viên và học viên Trường Cao đẳng CSND II...

Các đại biểu dự Lễ khai giảng.
Các đại biểu dự Lễ khai giảng.

Trình bày diễn văn tại Lễ khai giảng, Đại tá Nguyễn Văn Quốc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND II nêu rõ: Trong năm học 2021 – 2022, thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và Nghị quyết số 17 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân cùng Chỉ thị số 09 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 thích ứng với đại dịch Covid-19, tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân, Trường Cao đẳng CSND II đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và tổ chức triển khai thực hiện, đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Nổi bật, Nhà trường đã thực hiện đúng quy định về công tác tuyển sinh, nhập học đối với 886 học viên chính quy khóa K02S và 1.701 học viên các lớp bồi dưỡng. Tổ chức hoạt động dạy và học an toàn; quản lý chặt chẽ, khoa học, đúng quy định và không để xảy ra tiêu cực, không chạy theo thành tích; kiên trì theo đuổi mục tiêu chất lượng đào tạo, với tinh thần học thật, thi thật và điểm thật. Học viên Nhà trường đã tích cực, trách nhiệm tham gia bảo vệ an ninh, trật tự và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh; toàn khóa K02S với 886 học viên đã đi thực tế kết hợp thực hiện các hoạt động chính trị xã hội với phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với người dân địa phương tại huyện Tháp Mười và huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Phong trào dạy giỏi ngày càng phát triển và có ý nghĩa tích cực góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, trong năm học qua có 24 giáo viên được công nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Trường và 06 giáo viên được đề nghị danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp Bộ…

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tặng lẵng hoa của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chúc mừng Trường Cao đẳng CSND II.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tặng lẵng hoa của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chúc mừng Trường Cao đẳng CSND II.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà cán bộ, giáo viên và học viên Trường Cao đẳng CSND II đã đạt được trong năm 2021 – 2022. 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi Lễ.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi Lễ. 

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2022 – 2023 của Trường Cao đẳng CSND II, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị Nhà trường tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đặc biệt là Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Chỉ thị số 12 ngày 20/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 17 của Đảng ủy Công an Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong Công an nhân dân… Phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó trong cán bộ, học viên để xây dựng Trường Cao đẳng CSND II trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp uy tín, chất lượng của lực lượng Công an nhân dân. Quan tâm bồi dưỡng khuyến khích đội ngũ giáo viên học tập, nâng cao trình độ; tăng cường thực tế ở Công an các địa phương để tích lũy kinh nghiệm. Các thầy, cô giáo phải tận tụy, mẫu mực, là những tấm gương sáng trong học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, lối sống để học viên noi theo. Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng phát huy tính tự giác, tích cực của người học, lấy người học làm trung tâm, “học đi đôi với hành”, “lý luận gắn liền với thực tiễn”. Chú trọng tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học gắn với công tác đào tạo, phát huy khả năng tư duy sáng tạo và năng lực ứng dụng thực tiễn cho học viên, để học viên có thể đáp ứng ngay yêu cầu công tác sau khi tốt nghiệp ra trường…

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đánh trống khai giảng năm học mới 2022 – 2023 tại Trường Cao đẳng CSND II.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đánh trống khai giảng năm học mới 2022 – 2023 tại Trường Cao đẳng CSND II. 

Đối với các em học viên, được học tập, rèn luyện tại Trường Cao đẳng CSND II là niềm vinh dự, tự hào, các em phải nỗ lực, cố gắng, tích cực trau dồi tri thức, kiến thức nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, tinh thần hiếu học của dân tộc, đạo đức lối sống của người Công an cách mạng để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác sau khi tốt nghiệp ra trường.

*Cùng ngày, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng Đoàn công tác của Bộ Công an có buổi làm việc với Trường Cao đẳng CSND II. 

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Sau khi nghe Nhà trường báo cáo về một số lĩnh vực công tác, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ lưu ý Trường Cao đẳng CSND II cần thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Nhà trường; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, nội bộ đoàn kết, thống nhất; nêu cao vai trò lãnh đạo, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị, tính gương mẫu của đảng viên. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên gắn liền với quản lý học viên và xây dựng các tổ chức đoàn thể, quần chúng; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Chú trọng năng lực lãnh đạo của đảng viên, giáo viên và tuyển chọn học sinh đầu vào. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong công tác giáo dục, đào tạo… 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Giám hiệu và giáo viên Trường Cao đẳng CSND II.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Giám hiệu và giáo viên Trường Cao đẳng CSND II.

 

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.