Thứ Sáu, 16/09/2022, 09:29 [GMT+7]

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chỉ đạo nhiệm vụ năm học mới tại một số trường đại học trong Công an

Ngày 15/9/2022, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tướng, TS Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng tại Trường Đại học An ninh nhân dân (ANND) và Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (CSND).

    Tại Đại học ANND, cùng dự buổi Lễ có ngài Pring Sok, đại diện Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương; đơn vị, nhà trường thuộc lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam; cấp ủy, chính quyền địa phương…

     
    Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng các đại biểu duyệt đội ngũ.
    Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng các đại biểu duyệt đội ngũ.

    Đại tá, PGS.TS Nguyễn Trần Hiếu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học ANND cho biết: Năm học 2021 – 2022, Nhà trường đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trên tất cả các lĩnh vực. Đã tổ chức tuyển sinh, nhập học hơn 4.500 học viên ở 14 loại hình đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức hơn 54.500 giờ dạy chuẩn; cấp bằng, chứng chỉ tốt nghiệp cho hơn 3.700 học viên; xây dựng hồ sơ bài giảng điện tử và đã có 66 bài dạy giỏi đạt loại xuất sắc.

    Công tác nghiên cứu khoa học, quản lý giáo dục học viên và huấn luyện đơn vị dự bị sẵn sàng chiến đấu được tăng cường, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Nhà trường đã huy động hơn 800 lượt học viên tăng cường chi viện cho Công an các địa phương trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự với hơn 47.400 ngày công; chia sẻ hơn 20 tấn thực phẩm, hàng hóa, vật tư y tế cho các đơn vị, nhân dân trên địa bàn đóng quân trong giai đoạn giãn cách xã hội…

    Đại tá, PGS.TS Nguyễn Trần Hiếu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học ANND trình bày diễn văn khai giảng.
    Đại tá, PGS.TS Nguyễn Trần Hiếu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học ANND trình bày diễn văn khai giảng.

    Tổng kết thi đua năm học 2021 - 2022, Trường Đại học ANND vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì vì đã lập chiến công xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; 01 đơn vị được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, nhiều tập thể, cá nhân được Chính phủ, Bộ Công an và các ngành, các cấp khen thưởng…

    Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng lẵng hoa chúc mừng Trường Đại học ANND.
    Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng lẵng hoa chúc mừng Trường Đại học ANND.

    Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Trường Đại học ANND đã đạt được trong năm học 2021 – 2022; tin tưởng với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thầy và trò Nhà trường sẽ vượt qua mọi khó khăn, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong năm học 2022 – 2023.

    Chỉ đạo một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Trường Đại học ANND cần khẩn trương triển khai nghiên cứu, xây dựng Đề án: “Xây dựng Trường Đại học ANND đến năm 2030 thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, giữ vững danh hiệu là cơ sở đào tạo trọng điểm chất lượng cao của quốc gia và lực lượng Công an nhân dân. Tăng cường công tác đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; xây dựng Đảng bộ Nhà trường thật sự trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần nêu gương và nguyên tắc tập trung dân chủ trong chỉ đạo điều hành. 

    Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi Lễ.
    Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi Lễ.

    Quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ đảng viên, đặc biệt là tập trung nâng cao tỷ lệ học viên kết nạp Đảng trong Nhà trường. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học; phát huy tính tự giác, tích cực của người học, lấy người học làm trung tâm, học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, nhà trường gắn liền với xã hội. Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo quốc tế và mối quan hệ hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng với Campuchia. 

    Đối với đơn vị dự bị chiến đấu của Nhà trường cần tiếp tục tổ chức tốt công tác y tế học đường, có phương án, kế hoạch cụ thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, giảng viên và học viên trong mọi tình huống. Đối với các em học viên phải nỗ lực, cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt, kính trọng thầy, cô giáo, đoàn kết giúp đỡ đồng chí, đồng đội…

    Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh trống khai giảng năm học mới 2022 – 2023.
    Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh trống khai giảng năm học mới 2022 – 2023.

     

    Nhân dịp Khai giảng, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân tặng các đồng chí thuộc Trường Đại học ANND.
    Nhân dịp Khai giảng, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân tặng các đồng chí thuộc Trường Đại học ANND.
    Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
    Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
    Ngay sau Lễ Khai giảng, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng Đoàn công tác của Bộ Công an có buổi làm việc về một số lĩnh vực công tác của nhà trường.
    Ngay sau Lễ Khai giảng, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng Đoàn công tác của Bộ Công an có buổi làm việc về một số lĩnh vực công tác của nhà trường.

    Tại Trường Đại học CSND, cùng dự buổi Lễ Khai giảng có đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương; đơn vị, nhà trường thuộc lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam; cấp ủy, chính quyền địa phương…

     
    Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng các đại biểu duyệt đội ngũ.
    Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng các đại biểu duyệt đội ngũ.

    Năm học 2021 - 2022, Trường Đại học CSND đã nỗ lực tổ chức công tác giáo dục, đào tạo phù hợp với tình hình mới; ứng dụng khoa học, công nghệ và sáng tạo những cách làm hay, áp dụng các biện pháp mới để hoàn thành hiệu quả, đúng tiến độ theo kế hoạch nhiệm vụ đề ra. Đã đổi mới nội dung dạy học trên tinh thần hỗ trợ người học chủ động lĩnh hội kiến thức để đánh giá, phân tích tình hình, vận dụng lý luận vào giải quyết tình huống thực tiễn, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, hướng đến tính chính quy, tinh nhuệ.

    Phong trào dạy giỏi được tiếp tục duy trì, phát huy và triển khai theo đúng kế hoạch tại tất cả các khoa. Việc thi đua dạy học bằng Tiếng Anh với nhiều giảng viên đăng ký dạy giỏi đã góp phần nâng cao trình độ ngoại ngữ, khả năng giao tiếp, làm việc bằng Tiếng Anh khi hội nhập và hợp tác quốc tế, trở thành điểm sáng được duy trì hàng năm ở Trường Đại học CSND.

    Trường Đại học CSND luôn xung kích, đi đầu trong phòng, chống đại dịch Covid-19, chi viện hơn 1.200 cán bộ, giảng viên, học viên tham gia tuyến đầu chống dịch, 113 cán bộ, học viên tình nguyện tham gia phục vụ khu cách ly y tế của Bộ Công an tại điểm đào tạo thành phố Thủ Đức, chung tay chia sẻ, ủng hộ gần 01 tỷ đồng, hàng trăm tấn rau, củ, quả, hàng chục tấn lương thực, nhu yếu phẩm, vật tư y tế khác đến nhân dân trong vùng dịch. 

    Thiếu tướng, GS.TS Trần Thành Hưng, Hiệu trưởng Trường Đại học CSND trình bày diễn văn khai giảng.
    Thiếu tướng, GS.TS Trần Thành Hưng, Hiệu trưởng Trường Đại học CSND trình bày diễn văn khai giảng.

    Với những thành tích đã đạt được trong năm học 2021 - 2022, Trường Đại học CSND vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất; 01 đơn vị được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 165 cá nhân được tặng thưởng Huy chương các loại; 14 tập thể, 118 cá nhân được tặng Bằng khen của các cấp, các ngành…

    Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng hoa chúc mừng Trường Đại học CSND.
    Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng hoa chúc mừng Trường Đại học CSND.

    Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Trường Đại học CSND đã đạt được trong năm học vừa qua. 

    Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi Lễ.
    Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi Lễ.

    Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 của Trường Đại học CSND, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Nhà trường cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị. Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo; đảm bảo sản phẩm đào tạo là những sỹ quan Cảnh sát có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. 

     
    Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh trống khai giảng năm học mới 2022 – 2023 tại Trường Đại học CSND.
     Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh trống khai giảng năm học mới 2022 – 2023 tại Trường Đại học CSND.

    Thường xuyên lấy ý kiến đóng góp của học viên, sinh viên khi tốt nghiệp ra trường và phản hồi của Công an các đơn vị, địa phương trong sử dụng cán bộ về chất lượng đào tạo của Nhà trường. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất theo hướng hiện đại; đẩy nhanh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý điều hành hướng tới xây dựng nhà trường thông minh. Đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng với các nước trong khối ASEAN, các cơ sở đào tạo, trung tâm nghiên cứu khoa học có uy tín trong và ngoài Ngành để tranh thủ kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật và đầu tư phát triển Nhà trường...

     
    Thứ trưởng Lê Quốc Hùng động viên cán bộ, học viên Trường Đại học CSND.
    Thứ trưởng Lê Quốc Hùng động viên cán bộ, học viên Trường Đại học CSND.

     

    .

    Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

    .