Thứ Năm, 14/07/2022, 09:39 [GMT+7]

Chuẩn bị tốt các hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

Ngày 13/7/2022, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức phiên họp về công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) (20/7/1962 - 20/7/2022) và tổ chức triển lãm “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân quên thân phục vụ”. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND chủ trì phiên họp.

    Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo Cục Công tác đảng và công tác chính trị và các đơn vị đã báo cáo  với Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc những hoạt động kỷ niệm trọng tâm từ nay đến hết tháng 7/2022. Theo đó, Bộ Công an tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí cấp cao thuộc lực lượng CSND vào sáng ngày 14/7/2022; sáng ngày 17/7/2022 tại phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức khánh thành Tượng đài chiến sỹ Cảnh sát giao thông và phòng cháy, chữa cháy; Trao giải cuộc thi viết, tìm hiểu 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND và khai mạc triển lãm “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân quên thân phục vụ”. 

    Từ ngày 12/7 - 18/7/2022, tại Lào Cai, tổ chức Chung kết Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật phía Bắc với 16 đội tuyển đạt giải Nhất, Nhì, Ba của 4 vòng bảng thi phía Bắc…

    Toàn cảnh phiên họp.
    Toàn cảnh phiên họp.


    Trong khoảng thời gian từ 15/7 - 20/8/2022, tại Bảo tàng Hà Nội sẽ trưng bày truyền thống lịch sử phát triển của lực lượng CSND với nhiều chủ đề như: *Chủ đề 1 có nội dung: Vinh dự và tự hào – vẻ vang lực lượng CSND giới thiệu về lịch sử truyền thống và thành tựu tiêu biểu của lực lượng CSND; *Chủ đề 2 với nội dung: Lực lượng CSND “Vì bình yên cuộc sống”; lực lượng CSND “Hội nhập quốc tế”, “Sẵn sàng đương đầu mọi thử thách”, “Chủ động, sẵn sàng”…

    Trong quá trình trưng bày, triển lãm, du khách, người dân không chỉ được giới thiệu, tìm hiểu về lịch sử truyền thống, phát triển của lực lượng CSND qua các thời kỳ mà còn có dịp trải nghiệm thực tế về việc sử dụng những tiện ích của Dữ liệu Quốc gia về dân cư, Căn cước công dân thay thế thẻ ngân hàng qua cây ATM ngân hàng, sử dụng những thiết bị phòng cháy, chữa cháy, mặt nạ phòng độc, kỹ năng thoát hiểm khi gặp nạn, sơ, cấp cứu nạn nhân… 

    Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại phiên họp.
    Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại phiên họp.


    Cục Công tác đảng và công tác chính trị cũng báo cáo chi tiết những nội dung chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh diễn ra vào 20h Chủ nhật, ngày 17/7/2022 tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia, được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng VTV1 và ANTV. 

    Tại phiên họp, sau khi nghe đại diện các đơn vị báo cáo, trình bày những nhiệm vụ đang triển khai, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhận xét từng phần việc, nội dung của các đơn vị. Phân tích kỹ những nhiệm vụ của các đơn vị, nội dung, hình ảnh tuyên truyền lực lượng CSND, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc gợi ý những hình ảnh, phần việc phải thể hiện được sự sắc nét, tạo dấu ấn đậm nét, thể hiện được truyền thống vẻ vang, anh hùng, bản lĩnh, nhân văn của lực lượng Công an nhân dân nói chung và CSND nói riêng qua các thời kỳ, tạo dư âm tốt đẹp. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các đơn vị gấp rút kiểm tra lại các phần việc, nội dung được giao, đảm bảo thực hiện đúng, hiệu quả, chất lượng, góp phần lan tỏa hình ảnh người CSND đến nhân dân, bạn bè quốc tế... 

    .

    Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

    .