Thứ Sáu, 08/07/2022, 16:26 [GMT+7]

Xây dựng lực lượng Công an xã chính quy đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới

Sáng 08/7/2022, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công an xã chính quy đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”. Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo đạo dự và chủ trì.

    Dự Hội thảo có Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Thường trực Hội đồng Lý luận Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Viện Lý luận Công an nhân dân, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ; đại diện lãnh đạo Công an một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương… Đại tá, TS Trần Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I, Phó Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo.

    Hội thảo được tổ chức tại hai điểm cầu của Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I tại thành phố Hà Nội và tỉnh Đồng Nai.

     

    Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao đổi với Ban Giám hiệu Nhà trường.
    Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao đổi với Ban Giám hiệu Nhà trường.


    Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, việc xây dựng Công an xã chính quy là một chủ trương lớn, mang tầm chiến lược của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an nhằm chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; kịp thời lắng nghe và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân ngay từ đầu và tại cơ sở. 

    Với phương châm “trọng dân, gần dân, lúc dần cần, lúc dân khó, có Công an”, lực lượng Công an xã chính quy đã và đang ghi những dấu ấn bằng những chiến công, thành tích xuất sắc; thể hiện nổi bật trong chiến dịch cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip và xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu; phòng, chống đại dịch Covid-19… các mặt công tác công an cũng được thực hiện chuyên sâu, hiệu quả hơn; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có bước phát triển mới; kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm những năm qua luôn đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội giao; được nhân dân tin tưởng, đồng tình ủng hộ, giúp đỡ; tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

     

    Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội thảo.
    Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội thảo.


    Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, việc tổ chức Hội thảo hôm nay là sự tiếp nối của Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy do Bộ Công an tổ chức vào ngày 03/6/2022 vừa qua; là diễn đàn khoa học có ý nghĩa quan trọng nhằm nghiên cứu, đánh giá một cách toàn diện cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng Công an xã chính quy, qua đó cung cấp các luận cứ khoa học, các kiến nghị, đề xuất giải pháp để Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng Công an xã chính quy, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó xác định mục tiêu “Đẩy nhanh xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy toàn diện về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức cán bộ; cơ chế lãnh đạo, chỉ huy; phân công, phân cấp; cơ sở vật chất, hậu cần, trang bị, phương tiện… đủ sức giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở”.
     

    Đại tá, TS Trần Văn Tuấn báo cáo Đề dẫn Hội thảo.
    Đại tá, TS Trần Văn Tuấn báo cáo Đề dẫn Hội thảo.


    Trong tham luận với chủ đề “Công tác bảo đảm an ninh phi truyền thống ở địa bàn cơ sở của lực lượng Công an xã chính quy và những vấn đề đặt ra đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng hiện nay”, Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương đã gợi mở một số vấn đề, đặc biệt là những thách thức, yêu cầu đặt ra trong công tác đào tạo Công an nói chung, Công an xã nói riêng trong bối cảnh hiện nay. Đồng chí Thượng tướng lưu ý cần chú ý mục tiêu đào tạo, xây dựng chương trình, hiện đại hoá nội dung, phương pháp và tính cá thể hoá của người học; chú trọng chất lượng người học sau khi tốt nghiệp so với số nhập học, tỷ lệ người học có trình độ Tiếng Anh và có khả năng học tiếng bản địa, tiếng dân tộc; thành thạo các kỹ năng về sử dụng công nghệ thông tin, kỹ năng tiếp nhận và xử lý thông tin…
     

    Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội thảo.
    Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội thảo.


    Với tham luận “Khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ Công an xã và những vấn đề đặt ra đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng hiện nay”, Đại tá, TS Lê Minh Thảo, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã chỉ ra một số bất cập trong công tác đào tạo, bồi dưỡng hiện nay. Từ thực tế trên, lãnh đạo Cục tổ chức cán bộ cho rằng, để tạo nguồn cán bộ Công an xã đảm bảo khung tiêu chí, cần rà soát chương trình đào tạo, cập nhật bổ sung kiến thức, kỹ năng để học viên sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; có quy định địa bàn thực tế của giáo viên, học viên; lựa chọn chuyên đề bồi dưỡng phù hợp với địa bàn, yêu cầu công tác; nghiên cứu, xem xét về việc phân cấp đào tạo cho các trường Công an nhân dân…


    Trong tham luận của mình, đại diện Công an một số địa phương như Hà Nội, Kiên Giang, Thái Bình, Nam Định… đề xuất cần trang bị cho lực lượng Công an xã các kiến thức, kỹ năng tổng hợp để xử lý công việc ngay tại cơ sở, linh hoạt trong đào tạo giữa vừa học vừa làm; quan tâm cải thiện chế độ chính sách để cán bộ Công an xã có động lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ vốn rất vất vả, nặng nề tại các địa bàn cơ sở…
     

    Toàn cảnh Hội thảo.
    Toàn cảnh Hội thảo.


    Kết lại Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chân thành cám ơn Công an các đơn vị, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học đã có bài tham luận và đóng góp ý kiến tại Hội thảo. Các bài viết và ý kiến tham luận đều đạt chất lượng, đã làm rõ được nhiều vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của Công an xã chính quy, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng. Trên cơ sở đó, Hội thảo đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp tâm huyết, khoa học, có tính khả thi để xây dựng lực lượng Công an xã chính quy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

    Trong đó, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh vào một số nhiệm vụ cần trọng tâm thực hiện như đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng Công an xã chính quy cả về tổ chức, cán bộ và cơ chế hoạt động theo chủ trương, kế hoạch của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an. Tăng cường số lượng, chất lượng của Công an xã chính quy và bố trí hợp lý trên các địa bàn… Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công an xã chính quy phương châm “Công an xã cần gì, thiếu gì về năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, trải nghiệm thì ta tổ chức đào tạo, bồi dưỡng”.

     

    Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu tham dự Hội thảo.
    Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu tham dự Hội thảo.


    Các học viện, trường Công an nhân dân cần tăng cường xây dựng hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học phù hợp; đối mới nội dung, phương pháp giảng dạy, xây dựng đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm thực tiễn đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng Công an xã chính quy trước mắt và lâu dài…

    Để phát huy kết quả Hội thảo, đồng chí Thứ trưởng đề nghị các đơn vị chức năng của Bộ và Công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến phát biểu trực tiếp và các ý kiến trong báo cáo tham luận gửi về Hội thảo để xây dựng lực lượng Công an xã chính quy, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiều vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

    .

    Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

    .