Thứ Năm, 09/04/2020, 08:43 [GMT+7]

Covid-19: Châu Âu 'hạ nhiệt', Mỹ đối phó với tuần chết chóc thứ hai

Dịch Covid-19 đã khiến hơn 1,5 triệu người mắc bệnh với những xu hướng khác nhau tại các 'điểm nóng' trên thế giới.

Mỹ tiếp tục chứng kiến một ngày u ám trong "tuần đau thương" thứ hai khi ghi nhận thêm 25.965 ca mắc Covid-19 và gần 1.800 người tử vong vì dịch bệnh này. Riêng tại bang New York - tâm chấn của dịch bệnh, đã có thêm 5.603 ca dương tính với SARS-CoV-2 và 716 ca tử vong. Số ca tử vong trên toàn bang hiện là 4.260, vượt cả số ca tử vong ở Trung Quốc đại lục vì dịch Covid-19 với 3.333 ca.

covid-19: chau au
Dịch Covid-19 đã khiến hơn 1,5 triệu người trên thế giới mắc bệnh với số ca bệnh tiếp tục gia tăng ở nhiều "điểm nóng". Ảnh: AFP

Mặc dù số ca mắc Covid-19 mới và số ca tử vong trong ngày đều cao nhưng Mỹ đã chứng kiến số người chết vì dịch Covid-19 giảm so với 1 ngày trước đó. Tổng thống Trump khẳng định Mỹ đang "đi trước" trong nỗ lực làm giảm sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Tây Ban Nha tiếp tục là ổ dịch lớn thứ 2 thế giới với 148.220 ca mắc Covid-19 và 14.792 ca tử vong vì dịch bệnh này. Bộ Y tế nước này cho biết đã có 757 người chết trong 24h qua, tăng so với con số 743 của một ngày trước đó, đánh dấu ngày thứ 2, số ca tử vong trong ngày tăng trở lại ở nước này.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Salvador Illa cho biết số ca tử vong vì Covid-19 ở nước này vẫn tiếp tục trên đà giảm bớt khi tỷ lệ này đã giảm một nửa so với tỷ lệ hồi cuối tháng 3 xuống còn khoảng 5%.

"Đó không phải là những con số tốt khi nói về cái chết nhưng hiện tại chúng ta đang bước vào giai đoạn giảm dần (các ca tử vong – ND)".

Tại Italy, mặc dù số ca tử vong đã giảm xuống 542, thấp hơn so với con số 604 của một ngày trước đó nhưng số ca mắc Covid-19 trong ngày lại tăng từ 3.039 lên 3.836 ca. Tổng số ca tử vong kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại quốc gia này từ ngày 21/2 cho tới nay đã lên đến 17.669, trong khi số người mắc bệnh trên toàn Italy là gần 140.000 ca.

 

Với số ca tử vong vì dịch Covid-19 lên đến gần 11.000, Pháp sẽ mở rộng lệnh phong tỏa sau ngày 15/4, vốn là thời hạn kết thúc lệnh phong tỏa trước đó. Thủ tướng Pháp Edouard Philippe khẳng định rằng biện pháp phong tỏa đã giúp ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 song nhấn mạnh rằng vẫn chưa đến thời điểm gỡ bỏ các quy định về đi lại. Pháp hiện là ổ dịch lớn thứ 4 châu Âu và lớn thứ 5 thế giới với 112.950 ca mắc Covid-19.

Trong khi dịch Covid-19 đang có dấu hiệu "làm phẳng đường cong" ở một số quốc gia châu Âu thì Vương quốc Anh ghi nhận số ca tử vong trong ngày vì dịch bệnh này cao nhất toàn châu lục với 928 trường hợp. Anh cũng ghi nhận thêm 5.491 ca ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia này lên 60.733.

Trước đó, các chuyên gia cảnh báo Anh sẽ trở thành quốc gia hứng chịu hậu quả nghiêm trọng vì Covid-19 nhất châu Âu, chiếm hơn 40% ca tử vong ở châu lục.

Tình hình dịch bệnh tại khu vực Trung Đông cũng có những diễn biến phức tạp khi số ca dương tính SARS-CoV-2 mới ở Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng nhanh chóng. Chỉ trong 24h, quốc gia này đã ghi nhận 4.117 số ca mắc Covid-19, cao hơn cả số ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Italy. Thổ Nhĩ Kỳ cũng ghi nhận thêm 87 ca tử vong vì dịch bệnh, nâng tổng số người chết lên 812 trường hợp.

Iran tiếp tục là ổ dịch lớn nhất Trung Đông với 64.586 ca mắc Covid-19 và gần 4.000 ca tử vong vì dịch bệnh này.

Tại châu Á, Hàn Quốc ghi nhận một ngày nữa số ca dương tính với SARS-CoV-2 mới chỉ ở mức 2 con số với 53 ca, nâng tổng số ca Covid-19 tại nước này lên 10.384 trường hợp. Hàn Quốc hiện có 200 người chết vì chủng virus này.

Tại Đông Nam Á, Indonesia ghi nhận số ca mắc Covid-19 trong ngày cao nhất với 218 trường hợp. Malaysia và Philippines tiếp tục là 2 quốc gia có nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2 nhất khu vực với tổng số trường hợp nhiễm bệnh lần lượt là 4.119 và 3.870.

Thái Lan ghi nhận thêm 111 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 2.369 với 30 ca tử vong, tăng 3 ca trong 24h./.

.

Nguồn: vov.vn