Thứ Bảy, 14/10/2023, 22:59 [GMT+7]

Nhận đỡ đầu và trao quà tặng học sinh 03 trường tiểu học vùng biên giới Việt - Lào

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 14/10/2023, Đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An và Học viện Cảnh sát nhân dân do đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức chương trình nhận đỡ đầu và trao quà tặng học sinh 03 trường tiểu học vùng biên giới Việt – Lào.

Niềm vui của các em học sinh trong những chiếc áo mới
Niềm vui của các em học sinh trong những chiếc áo mới

Tại chương trình, Đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Học viện Cảnh sát nhân dân và Công ty Cổ phần xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tổ chức trao tặng Điểm trường Cao Vều 1 thuộc Trường Tiểu học Phúc Sơn nhiều phần quà gồm: 01 bộ trống trường, 05 bộ máy vi tính; hơn 140 bộ quần áo đồng phục học sinh.

Điểm trường Cao Vều 1 thuộc Trường Tiểu học Phúc Sơn có đa số học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống gia đình các em còn rất nhiều khó khăn, vất vả. Ngoài Điểm trường Cao Vều 1, đoàn công tác cũng đã trao quà tặng 02 điểm trường khác là Trường Tiểu học Huồi Măn, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương và Trường Tiểu học Môn Sơn, huyện Con Cuông. Tổng giá trị các phần quà trao tặng 03 điểm trường là 137 triệu đồng. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn cũng đã thăm, tặng quà Công an xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn.

Trao quà tặng nhà trường và các em học sinh 03 trường tiểu học vùng biên giới Việt – Lào
Trao quà tặng nhà trường và các em học sinh 03 trường tiểu học vùng biên giới Việt – Lào Trao quà tặng nhà trường và các em học sinh 03 trường tiểu học vùng biên giới Việt – Lào Trao quà tặng nhà trường và các em học sinh 03 trường tiểu học vùng biên giới Việt – Lào
Trao quà tặng nhà trường và các em học sinh 03 trường tiểu học vùng biên giới Việt – Lào

Cùng ngày, Đoàn công tác đã đến tận nhà thăm hỏi, nhận đỡ đầu, trao tặng quà và kinh phí hỗ trợ chăm sóc 03 trẻ mồ côi: cháu Nguyễn Thị Huyền trú tại xã Cẩm Sơn, cháu Võ Quang Mạnh, cháu Lục Thị Phượng cùng trú tại xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn. Hoàn cảnh của các cháu hết sức khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo, mồ côi cả bố lẫn mẹ, ở với ông bà. Đây là 03 trong tổng số 10 cháu thuộc các huyện: Tân Kỳ, Anh Sơn, Con Cuông và Tương Dương được cán bộ, giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân nhận đỡ đầu.

Với tinh thần tương thân tương ái, những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Đoàn công tác đã kịp thời động viên, chia sẻ một phần khó khăn với các cháu cũng như gia đình, khuyến khích các cháu vượt khó, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Đoàn công tác thăm, tặng quà Công an xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn
Đoàn công tác thăm, tặng quà Công an xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn

 

.

Hồng Hạnh - Đức Vũ