Thứ Sáu, 13/10/2023, 17:23 [GMT+7]

Công an Nghệ An: Những cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2

(Congan.nghean.gov.vn)-Mặc dù thời tiết không được thuận lợi, song với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Công an các đơn vị địa phương đã chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể cơ sở tập trung xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2. Những căn nhà kiên cố nối tiếp nhau được dựng lên, tiếp thêm động lực để người dẫn vững tin vào cuộc sống, tin vào chính sách của Đảng, Nhà nước và yên tâm “an cư, lạc nghiệp”, gắn bó và xây dựng quê hương ngày càng phát triển hơn.

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và Công an huyện Kỳ Sơn thăm, động viên cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Mường Típ trong quá trình làm móng nhà
Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và Công an huyện Kỳ Sơn thăm, động viên cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Mường Típ trong quá trình làm móng nhà

Đợt này, huyện Kỳ Sơn có 309 hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng nhà mới. Ngay từ khi được phân bổ, các bản, xã tổ chức khảo sát, bình xét và lập danh sách những hộ gia đình thực sự khó khăn về nhà ở, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng và không để sót người hoặc sai đối tượng được thụ hưởng, phát huy hiệu quả, ý nghĩa nhân văn của chương trình.

Không chỉ gia đình được hỗ trợ nhà ở mà người thân, họ hàng, hàng xóm đều không ai bảo ai, nhiệt tình cùng nhau mỗi người một phần việc, hoàn thành công việc trong thời gian sớm nhất
Không chỉ gia đình được hỗ trợ nhà ở mà người thân, họ hàng, hàng xóm đều không ai bảo ai, nhiệt tình cùng nhau mỗi người một phần việc, hoàn thành công việc trong thời gian sớm nhất

Với đặc thù huyện miền núi rẻo cao, địa hình hiểm trở, mặt bằng xây dựng nhà rất hạn chế, nên để có được móng nhà vững chắc, lực lượng Công an đã cùng với các ban ngành, đoàn thể chú trọng kiểm tra nền đất kỹ càng trước khi đào đất, làm móng. Mặc dù thời tiết không được thuận lợi, song lực lượng Công an huyện đã bố trí tăng cường cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng Công an xã và chính quyền, đoàn thể huy động để hỗ trợ cùng Nhân dân vận chuyển vật liệu, trực tiếp đào đất, làm nền, xây móng nhà cho người dân để lực lượng thi công thực hiện lắp ghép nhà mới theo đúng thiết kế, kỹ thuật. Đến nay, việc thi công đang được triển khai kịp thời, linh hoạt, đảm bảo tiến độ và chất lượng từng ngôi nhà. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Kỳ Sơn đã hoàn thiện gần 200 nền móng.

Lực lượng Công an huyện Quỳ Châu cùng các đơn vị và Nhân dân đang hoàn thiện móng nhà cho các hộ gia đình
Lực lượng Công an huyện Quỳ Châu cùng các đơn vị và Nhân dân đang hoàn thiện móng nhà cho các hộ gia đình

Công an huyện Kỳ Sơn đã phối hợp với các ban, ngành huyện đã xuống tận các xã, các bản để đôn đốc, triển khai với tinh thần quyết liệt, khẩn trương. Đặc biệt, nếu như ở giai đoạn 1, vẫn còn một số người dân còn bỡ ngỡ bởi vẫn chưa hiểu rõ về một ngôi nhà “3 cứng” (nền cứng, khung - vách cứng và mái cứng) như thế nào, thì giai đoạn 2, khi nhận được thông tin được xây dựng nhà mới, người dân ai cũng yên tâm, phấn khởi. Bởi, họ đã được chứng kiến, sử dụng hiệu quả ngôi nhà “3 cứng” nên rất ủng hộ chủ trương xây nhà cho người nghèo của Bộ Công an. Khi triển khai thực hiện các công đoạn vận chuyển vật liệu, làm móng…, người thân, hàng xóm, không ai bảo ai, nhiệt tình cùng nhau mỗi người một phần việc, hoàn thành công việc trong thời gian sớm nhất.

Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua nên hiện nay, huyện Quỳ Châu đang “tăng tốc” để hoàn thiện móng nhà cho các hộ gia đình
Do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua nên hiện nay, huyện Quỳ Châu đang “tăng tốc” để hoàn thiện móng nhà cho các hộ gia đình

Tại huyện Tương Dương, hầu hết các hộ được hỗ trợ đều ở trên địa hình đồi núi cao, đường dốc khúc khuỷu, gồ ghề nên việc vận chuyển vật liệu để làm móng, dựng nhà hết sức khó khăn. Chủ yếu dùng xe máy, thậm chí đi bộ để đưa vật liệu lên. Tại một số bản cách biệt, lực lượng công an và chính quyền phải dùng thuyền nhỏ để vận chuyển vật liệu hỗ trợ người dân dựng nhà… Dù vậy, được sự chung tay nhiệt tình góp sức các lực lượng, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, đến nay 161 móng nhà đã được hoàn thiện. Hiện, huyện Tương Dương vừa tập trung làm 69 móng nhà còn lại và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ dựng nhà trước mùa mưa lũ về.

Hiện, huyện Quế Phong đã hoàn thành 122/146 móng nhà để xây nhà cho người dân
Hiện, huyện Quế Phong đã hoàn thành 122/146 móng nhà để xây nhà cho người dân

Theo đại diện Lãnh đạo Công an huyện Tương Dương, do đặc thù địa bàn miền núi, mưa lũ, lốc xoáy nhiều nên để ngôi nhà thêm phần kiên cố, vững chắc, lực lượng Công an cùng các đơn vị làm theo đúng quy định của thiết kế, đồng thời,  tham mưu với nhà thầu khi thi công móng nhà, mỗi cột trụ của các móng nhà đều được gia cố thêm các “đinh râu” (các thanh thép được cố định nơi cột trụ móng của nhà).

Công an huyện Quế Phong vận chuyển ống cống để thoát nước, tránh ngập úng cho bà Vi Thị Thảo (bản Na Cày, xã Tiền Phong)
Công an huyện Quế Phong vận chuyển ống cống để thoát nước, tránh ngập úng cho bà Vi Thị Thảo (bản Na Cày, xã Tiền Phong)

Phát huy những kết quả đã đạt được của chủ trương xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, người khó khăn về nhà ở giai đoạn 1, Công an huyện Quế Phong tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tập trung lực lượng để đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Đáng chú ý, trong quá trình hỗ trợ làm móng nhà cho hộ gia đình neo đơn bà Vi Thị Thảo (bản Na Cày, xã Tiền Phong), nhận thấy có rãnh nước chảy qua trước nhà thường xuyên gây ngập úng, Công an huyện đã vận động tài trợ được 03 ống cống trị giá gần 2 triệu đồng làm cống thoát nước cho bà Thảo. Đồng thời, do địa thế nhà bà Thảo ở trên đồi cao nên lực lựng đã khắc phục khó khăn, vất vả, trực tiếp vận chuyển vật liệu, xây dựng móng nhà cho bà. Hiện, huyện Quế Phong đã hoàn thành 122/146 móng nhà để xây nhà cho người dân.

Cán bộ Công an huyện Tương Dương vận chuyển vật liệu để làm móng nhà cho người dân
Cán bộ Công an huyện Tương Dương vận chuyển vật liệu để làm móng nhà cho người dân

Mặc dù thời tiết không được thuận lợi, song, cùng với sự vào cuộc, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các lực lượng và người dân 5 huyện biên giới tỉnh Nghệ An, chương trình hỗ trợ và xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2 tại các địa phương sẽ được triển khai hiệu quả, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định và chất lượng từng ngôi nhà. Qua đó, tạo động lực tinh thần để tiếp thêm sức mạnh và nghị lực cho hộ nghèo các huyện miền núi tỉnh Nghệ An vươn lên trong cuộc sống, giúp họ “an cư, lập nghiệp”; đồng hành cùng lực lượng chức năng giữ bình yên vùng “phên dậu” biên giới.

Cán bộ Công an huyện Tương Dương cùng người dân vận chuyển vật liệu để dựng nhà cho người dân
Cùng người dân vận chuyển vật liệu để dựng nhà cho người nghèo

 

Phát huy những kết quả đạt được, với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau” và với tinh thần “đâu dân cần Công an có, đâu dân khó có Công an”, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an tiếp tục kêu gọi, vận động các nhà tài trợ ủng hộ xây dựng 733 căn nhà giai đoạn 2 cho các huyện biên giới Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Quỳ Châu, Thanh Chương (tỉnh Nghệ An).

 

Đến nay, việc thi công hoàn thiện móng nhà trên địa bàn huyện Tương Dương đang được triển khai kịp thời, linh hoạt, đảm bảo tiến độ và chất lượng từng ngôi nhà
Đến nay, việc thi công hoàn thiện móng nhà trên địa bàn huyện Tương Dương đang được triển khai kịp thời, linh hoạt, đảm bảo tiến độ và chất lượng từng ngôi nhà

 

Tranh thủ nắng, khắc phục mưa để kịp tiến độ
Tranh thủ nắng, khắc phục mưa để kịp tiến độ

 

.

Phạm Thủy