Thứ Hai, 08/05/2023, 14:00 [GMT+7]
Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an

Tổng kết chương trình thực hành chính trị - xã hội cho sinh viên khóa D45, D47

(Congan.nghean.gov.vn)-Tối 06/5/2023, tại Nhà Văn hóa xã Kim Liên (huyện Nam Đàn), Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND), Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An, UBND huyện Nam Đàn tổ chức Hội nghị tổng kết đợt thực hành chính trị - xã hội cho sinh viên khóa D45, D47 Học viện CSND và giao lưu văn nghệ “Tháng Năm trên quê hương Bác”.

Các đại biểu dự buổi lễ
Các đại biểu dự buổi lễ

Trước đó, 1.134 học viên khóa D45, D47 Học viện CSND đã tham gia chương trình thực hành chính trị - xã hội tại 04 xã: Kim Liên, Nam Giang, Nam Xuân, Nam Lĩnh thuộc huyện Nam Đàn. Trong thời gian gần 03 tuần, đoàn sinh viên Học viện CSND đã tổ chức nhiều hoạt động thực hành chính trị - xã hội gắn với hoạt động dân vận, hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương như: Phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn tổ chức chương trình phát đường băng cản lửa, thu gom thực bì tại các khu rừng; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; triển khai các nội dung Đề án 06/CP; phối hợp với lực lượng Công an xã tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở…

Tặng Giấy khen cho các học viên
Tặng Giấy khen cho các học viên

Qua các hoạt động trên, không chỉ góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, mà còn giúp cho sinh viên tăng cường gắn liền giữa lý luận và thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân; đồng thời, cũng là dịp để huyện Nam Đàn tiếp tục quảng bá hình ảnh quê hương, con người Nam Đàn thông qua các hoạt động thực hành chính trị - xã hội của Đoàn Học viên.

Tặng Giấy khen cho các học viên
Tặng Giấy khen cho các học viên
Đoàn sinh viên thực hành chính trị - xã hội Học viện CSND, Bộ Công an phối hợp với Công an huyện Nam Đàn tuyên truyền trật tự an toàn giao thông, phòng chống tai nạn đuối nước, phòng chống bạo lực học đường trong trường học tại xã Nam Giang
Đoàn sinh viên thực hành chính trị - xã hội Học viện CSND, Bộ Công an phối hợp với Công an huyện Nam Đàn tuyên truyền trật tự an toàn giao thông, phòng chống tai nạn đuối nước, phòng chống bạo lực học đường trong trường học tại xã Nam Giang
Đoàn sinh viên thực hành chính trị - xã hội Học viện CSND, Bộ Công an phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an huyện Nam Đàn tổ chức Chương trình phát đường băng cản lửa, thu gom thực bì tại Khu Mộ Bà Hoàng Thị Loan, Thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Nam Giang, huyện Nam Đàn)
Đoàn sinh viên thực hành chính trị - xã hội Học viện CSND, Bộ Công an phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an huyện Nam Đàn tổ chức Chương trình phát đường băng cản lửa, thu gom thực bì tại Khu Mộ Bà Hoàng Thị Loan, Thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Nam Giang, huyện Nam Đàn)

Hoạt động thực hành chính trị-xã hội đã đưa sinh viên Học viện CSND đến với mọi miền của Tổ quốc; giúp sinh viên được trải nghiệm và hiểu biết thêm về phong tục tập quán, các công trình văn hóa, di tích lịch sử, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, cũng cố thêm niềm tự hào dân tộc, tích lũy thêm tri thức và phong cách hành xử phù hợp. Thông qua việc thực hiện “3 cùng”, sinh viên Công an nhân dân có điều kiện gặp gỡ, tiếp xúc với quần chúng Nhân dân, thấu hiểu tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của Nhân dân để từ đó xây dựng mối quan hệ tình cảm quân dân thắm thiết.

Các tiết mục giao lưu văn nghệ “Tháng Năm trên quê hương Bác”
Các tiết mục giao lưu văn nghệ “Tháng Năm trên quê hương Bác”
Các tiết mục giao lưu văn nghệ “Tháng Năm trên quê hương Bác”
Đoàn sinh viên thực hành chính trị - xã hội Học viện CSND, Bộ Công an phối hợp với Công an huyện Nam Đàn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy tại xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn

Để động viên cán bộ, học viên Học viện CSND đã có nhiều thành tích trong công tác tổ chức và triển khai thực hiện chương trình thực hành chính trị - xã hội tại huyện Nam Đàn, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn đã quyết định tặng Giấy khen cho 124 cán bộ và sinh viên; Chủ tịch UBND các xã đã quyết định tặng Giấy khen cho hơn 900 sinh viên của Học viện CSND.

 

.

Phạm Thủy

.