Thứ Năm, 09/03/2023, 09:31 [GMT+7]

Tổng kết công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 07/03/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến đến Công an các địa phương để tổng kết công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự (ƯPT) của lực lượng Công an nhân dân (CAND) năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo ƯPT Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị
Tại Hội nghị

Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An, các đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì điểm cầu.

Năm 2022, lực lượng CAND đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác ƯPT; tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; là chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương trong triển khai các mặt công tác ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai. 

Đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

Nổi bật, Công an các đơn vị, địa phương đã cùng với chính quyền và các lực lượng chức năng tổ chức di dời, sơ tán hàng nghìn hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi xảy ra bão, mưa lũ; thành lập các tổ công tác về cắm chốt tại các địa bàn trọng điểm, xã phường để trực tiếp nắm, xử lý tình hình tại địa bàn và cùng Nhân dân ứng phó với thiên tai; tập trung tối đa lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự vùng xảy ra thiên tai, bão lũ; kịp thời triển khai các phương án phân luồng giao thông; chốt chặn tại các khu vực xung yếu; huy động hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện ngày đêm tham gia cứu nạn, cứu hộ, giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai… Lực lượng CAND cũng đã tích cực triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; công tác phối hợp giữa lực lượng CAND và các cơ quan, ban, ngành, nhất là đối với lực lượng Quân đội nhân dân trong phòng, chống thiên tai, tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. 

Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tham luận đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, qua đó nâng cao hiệu quả trong công tác ƯPT
Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tham luận đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, qua đó nâng cao hiệu quả trong công tác ƯPT

Trong năm 2022 đã có nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ Công an không quản ngại khó khăn, gian khổ, kịp thời có mặt ở những nơi nguy hiểm nhất để thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, sẵn sàng hi sinh thân mình để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân… Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng Lê Văn Tuyến ghi nhận, biểu dương những thành tích quan trọng mà Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong công tác ƯPT năm 2022.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ Bộ Công an đến 63 Công an địa phương
Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ Bộ Công an đến 63 Công an địa phương
Tại điểm cầu Công an Nghệ An
Tại điểm cầu Công an Nghệ An

Thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị cấp ủy, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy định của pháp luật, nhất là các quy định liên quan đến công tác ƯPT. Ban Chỉ đạo ƯPT/BCA và Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình về thiên tai, bão lũ, sự cố, để kịp thời tham mưu và chỉ đạo các biện pháp để phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại gây ra. Chủ động triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự; bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân; hướng dẫn, phân luồng, kiểm soát phương tiện giao thông và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trong các tình huống sự cố, thiên tai; chuẩn bị lực lượng, phương tiện và điều kiện đảm bảo để sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai theo đúng nguyên tắc phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả với phương châm 4 tại chỗ. Khi xảy ra các sự cố, thiên tai, bão lũ, Công an các đơn vị, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, nhất là lực lượng Quân đội chủ động các phương án ứng phó, khắc phục hậu quả, rà soát các địa điểm xung yếu để đảm bảo tuần tra kiểm soát, an toàn về tính mạng, sức khỏe và tài sản cho Nhân dân. Bên cạnh đó, cần thường xuyên tổ chức tập huấn các kiến thức, kỹ năng công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả cho các lực lượng, nhất là lực lượng Công an cơ sở. Đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế trong phòng, chống thiên tai và cứu nạn, cứu hộ…

Dịp này, Bộ Công an trao Bằng khen tặng 11 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ƯPT của lực lượng CAND năm 2022.

.

Phan Tuyết - Hồ Hưng