Thứ Sáu, 03/03/2023, 14:02 [GMT+7]

Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Cục Công nghệ thông tin

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều 02/3/2023, Bộ Công an đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Cục công nghệ thông tin (05/3/1973 - 05/3/2023). Lễ kỷ niệm được kết nối trực tuyến từ hội trường Bộ Công an đến điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự buổi lễ có đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Dự tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An có đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện một số phòng nghiệp vụ cùng cán bộ, chiến sĩ Đội Công nghệ thông tin Công an Nghệ An.

Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị
Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công nghệ thông tin Công an nhân dân ngày càng lớn mạnh về mọi mặt, trở thành lực lượng chủ công, nòng cốt trong công tác chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử và cải cách hành chính trong Công an nhân dân. Những đóng góp của lực lượng Công nghệ thông tin Công an nhân dân đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh - trật tự, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

   Hội nghị trực tuyến kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Cục Công nghệ thông tin
Hội nghị trực tuyến kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Cục Công nghệ thông tin

Với những chiến công xuất sắc trong 50 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân lực lượng công nghệ thông tin Công an nhân dân đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an cùng các bộ, ngành tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Chiến công hạng Nhì, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Huân chương Quân công hạng Ba... Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, Cục Công nghệ thông tin tiếp tục vinh dự được đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chia sẻ: Nhìn lại hành trình 50 năm xây dựng và trưởng thành, đơn vị có nhiều đóng góp thầm lặng, góp phần đắc lực yêu cầu công tác của ngành Công an trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, lực lượng công nghệ thông tin là lực lượng đi đầu trong việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

Đại diện một số phòng nghiệp vụ cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đội Công nghệ thông tin tham dự Hội nghị
Đại diện một số phòng nghiệp vụ cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đội Công nghệ thông tin tham dự Hội nghị

Trước yêu cầu ngày càng cao, Đại tướng Tô Lâm bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn tập thể Đảng ủy, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Cục Công nghệ thông tin luôn đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng, phát triển các sản phẩm phần mềm nghiệp vụ, phần mềm dùng chung góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, đảm bảo an toàn thông tin, bảo vệ an ninh - trật tự, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

.

Cao Loan - Vương Linh

.