Thứ Bảy, 25/03/2023, 16:48 [GMT+7]

Xung kích, tình nguyện với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên"

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 25/3/2023, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An tổ chức tọa đàm kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2023) và 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023). Tham dự buổi lễ có đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo đoàn của Công an tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các phòng và cán bộ Đoàn viên tiêu biểu.

Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh
Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh
Cán bộ đoàn qua các thời kỳ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh
Cán bộ đoàn qua các thời kỳ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh

75 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh và lớp lớp thanh niên Công an Nghệ An đã không ngừng ra sức học tập, làm theo Sáu điều dạy của Bác, để trưởng thành và lớn mạnh, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; là đội quân xung kích cách mạng. Ghi nhận những thành tích và sự đóng góp xuất sắc của Đoàn thanh niên Công an Nghệ An, Chính phủ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Công an, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Tỉnh đoàn Nghệ An đã tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt trong năm 2019, Đoàn Thanh niên Công an Nghệ An vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, đó là tiền đề để lớp lớp đoàn viên Công an Nghệ An cùng nhau nỗ lực phấn đấu để đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 trong thời gian tới.

Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi Tọa đàm
Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi Tọa đàm
Các đại biểu dự buổi Tòa đàm
Các đại biểu dự buổi Tọa đàm

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương về những thành tích xuất sắc mà Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Trong thời gian tới, dự báo tình hình an ninh, trật tự sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều nguy cơ, thách thức mới; đặc biệt, cả hệ thống chính trị đang ra sức đẩy mạnh xây dựng Công an Nghệ An thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Đoàn Thanh niên Công an các cấp phải xác định và thực hiện tốt vai trò xung kích, tình nguyện, đảm nhận khâu yếu, việc khó với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” trong việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, xây dựng địa bàn sạch về ma túy, xây dựng Công an phường điển hình, thực hiện chính sách an sinh, xã hội, xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở…

Đại diện Cán bộ Đoàn qua các thời kỳ phát biểu tại buổi tọa đàm
Đại diện cán bộ đoàn qua các thời kỳ phát biểu tại buổi Tọa đàm
Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trình bày diễn văn kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh trình bày diễn văn kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đồng thời, tiếp tục xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh; xây dựng hình mẫu người cán bộ đoàn Công an tỉnh bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, xây dựng người cán bộ thanh niên Công an Nghệ An chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Bên cạnh đó, đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc cũng quán triệt tới Ban Chấp hành Đoàn các cấp cần phải nêu gương và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, phải sâu sát với cơ sở, nắm chắc tình hình đoàn viên, thanh viên, nhất là đối với lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an cấp xã. Trong đó, các phong trào đoàn phải tập trung hướng về cơ sở, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn…

Trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, vòng hoa và biểu trưng tặng 10 thanh niên Công an Nghệ An tiêu biểu
Trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, vòng hoa và biểu trưng tặng 10 thanh niên Công an Nghệ An tiêu biểu

Cũng tại buổi lễ, thay mặt cho đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên nguyện hứa sẽ viết tiếp truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của quê hương Xô Viết, của lực lượng Công an Nghệ An kiên cường, bất khuất. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình góp phần xứng đáng vào thành tích chung của Công an tỉnh nhà.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm
Toàn cảnh buổi Tọa đàm

Dịp này, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và tuyên dương 10 thanh niên Công an Nghệ An tiêu biểu.

.

Quỳnh Trang - Minh Khôi

.