Thứ Bảy, 25/03/2023, 16:26 [GMT+7]
Đoàn Thanh niên Công an Nghệ An

Xung kích, đi đầu vì bình yên của Nhân dân

(Congan.nghean.gov.vn)-Nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của mình, thời gian qua, tuổi trẻ Công an Nghệ An đã luôn phát huy truyền thống vẻ vang Công an nhân dân (CAND), các phong trào, hoạt động được các cấp bộ Đoàn tổ chức có hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, tạo môi trường, động lực cho các đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Qua đó, ĐVTN Công an Nghệ An đã phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Công an, giữ vững an ninh quốc gia (ANQG), bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH), phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh lên trao cờ khởi động Tháng Thanh niên cho tập thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Nghệ An
Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh lên trao cờ khởi động Tháng Thanh niên cho tập thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Nghệ An

Được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, các thế hệ ĐVTN Công an tỉnh Nghệ An đã lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, cống hiến, đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của Công an tỉnh; tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nghệ An nói riêng, Công an nhân dân nói chung anh hùng.

Trao bò giống sinh sản tặng người dân tại huyện Kỳ Sơn
Trao bò giống sinh sản tặng người dân tại huyện Kỳ Sơn

Tự hào là những chiến sĩ trên quê hương Bác Hồ kính yêu, thế hệ trẻ Công an Nghệ An luôn ra sức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy lực lượng CAND; thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Để xây dựng thế hệ trẻ “vừa hồng vừa chuyên”, Ban chấp hành Đoàn đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho ĐVTN. Từ đó, đã nâng cao bản lĩnh chính trị, vững vàng, hun đúc tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, yêu ngành, quý nghề, không ngại khó khăn, gian khổ, “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Nổi bật là Cuộc vận động “Tuổi trẻ Công an Nghệ An thi đua mỗi ngày làm một việc tốt, vì Nhân dân phục vụ”, Thanh niên Công an Nghệ An học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy… Một trong minh chứng tiêu biểu nữa, đó là khi có chủ trương của Bộ Công an, Công an tỉnh, gần 300 ĐVTN đã tình nguyện, xung phong về với cơ sở, đến với xã khó khăn, miền núi rẻo cao miền Tây xứ Nghệ góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng Công an xã chính quy của Công an Nghệ An.

ĐVTN Công an huyện Nghĩa Đàn tích cực giúp dân làm đường giao thông
ĐVTN Công an huyện Nghĩa Đàn tích cực giúp dân làm đường giao thông
ĐVTN Phòng Cảnh sát môi trường chăm sóc, cuốc cỏ, vun gốc, tưới nước hơn 50 cây hoa ban mà trước đó đơn vị trồng tại huyện Nam Đàn
ĐVTN Phòng Cảnh sát môi trường chăm sóc, cuốc cỏ, vun gốc, tưới nước hơn 50 cây hoa ban mà trước đó đơn vị trồng tại huyện Nam Đàn

Trên các lĩnh vực công tác, lực lượng ĐVTN đã phát huy vai trò nòng cốt bảo vệ ANQG, TTATXH; nhiều ĐVTN đã trực tiếp tham gia, đấu tranh hàng trăm vụ án, chuyên án lớn; mưu trí, dũng cảm trong truy bắt các loại tội phạm. Nhiều đồng chí đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, chịu khó nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật, tin học, ngoại ngữ, rèn luyện sức khỏe… nhằm giải quyết công việc một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

ĐVTN Công an Nghệ An đến tận nhà người dân - các cụ già, người ốm đau, bệnh tật để làm căn cước công dân
ĐVTN Công an Nghệ An đến tận nhà người dân - các cụ già, người ốm đau, bệnh tật để làm căn cước công dân
ĐVTN Công an Nghệ An tham gia hiến máu nhân đạo
ĐVTN Công an Nghệ An tham gia hiến máu nhân đạo

Phong trào “Thanh niên tình nguyện” của tuổi trẻ Công an Nghệ An được đổi mới cả về nội dung và hình thức, nâng cao về chất lượng, ghi dấu ấn đột phá với hàng loạt các chương trình, hoạt động tình nguyện được triển khai một cách thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở. Tính đến nay, hơn 300 công trình, phần việc thanh niên với giá trị làm lợi 5 tỷ đồng; hơn 500 đội hình tình nguyện tại chỗ huy động hơn 5.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Trong đó, Công trình thanh niên “Hỗ trợ đàn bò sinh sản cho người dân tại xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu” của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh vinh dự được tuyên dương là 01 trong 10 công trình thanh niên tiêu biểu và được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Bên cạnh đó các phong trào như “Hiến máu nhân đạo”, Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” được tổ chức và duy trì thường xuyên, đã hiến tặng hơn 5.100 đơn vị máu, kịp thời cứu giúp hàng trăm bệnh nhân qua cơn nguy kịch; các hoạt động tình nguyện hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả do thiên tai, dịch bệnh với hơn 32.000 khẩu trang y tế, hơn 7.000 chai dung dịch rửa tay, hàng ngàn nhu yếu phẩm… với số tiền trị giá hơn 2,4 tỷ đồng.

Đoàn Thanh niên Công an Nghệ An tặng cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân huyện Quỳnh Lưu
Đoàn Thanh niên Công an Nghệ An tặng cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân huyện Quỳnh Lưu

Nhằm tăng cường công tác chuyển đổi số cộng đồng và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 của Chính phủ, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã thành lập Đội hình Thanh niên xung kích. Đội tập trung đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền Đề án 06; hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; hỗ trợ người dân làm hộ chiếu online trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, tham gia chiến dịch số hóa dữ liệu cư trú… Góp phần quan trọng vào thành tích chung của Công an tỉnh 7 năm liền được Bộ Công an xếp loại đơn vị dẫn đầu về cải cách hành chính trong toàn lực lượng.

ĐVTN Công an Nghệ An chung tay khắc phục hậu quả lũ quét cho bà con tại huyện Kỳ Sơn
ĐVTN Công an Nghệ An chung tay khắc phục hậu quả lũ quét cho bà con tại huyện Kỳ Sơn
Đoàn Thanh niên phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An hướng dẫn người dân làm hộ chiếu online
Đoàn Thanh niên phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Nghệ An hướng dẫn người dân làm hộ chiếu online

Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Có thể khẳng định rằng, trong suốt chặng đường vừa qua, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An đã luôn nỗ lực hết mình, khắc phục mọi khó khăn, gian khó, phát huy tinh thần xung kích, đi đầu, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, tình nguyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng được sự kỳ vọng, niềm tin của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh. Trong thời gian tới, tôi mong muốn rằng, tập thể Ban Chấp hành và toàn thể ĐVTN Công an Nghệ An cần phải kiên trì, thường xuyên dưỡng tâm trong - rèn trí sáng - xây hoài bão lớn, góp phần cùng toàn lực lượng phấn đấu xây dựng lực lượng Công an Nghệ An là đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới”.

Màu áo bình dị, thân thương nhưng cũng đầy bản lĩnh, hi sinh ấy vẫn đang tiếp tục từng ngày, từng giờ in đậm trong lòng dân - là minh chứng rõ nét cho tư cách người Công an cách mệnh, của người thanh niên Công an nhân dân trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

.

Phạm Thủy - Trọng Tuấn

.