Thứ Hai, 20/02/2023, 10:00 [GMT+7]

Xứng đáng là "quả đấm thép" trong phòng, chống tội phạm

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Cục Cảnh sát hình sự (22/2/1973 - 22/2/2023), ngày 20/2/2023, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã có những chia sẻ với báo chí về những thành tích và đóng góp của Cục Cảnh sát hình sự cũng như có những chỉ đạo để Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xứng đáng là "quả đấm thép" trong phòng, chống tội phạm. Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu nội dung cuộc trao đổi của đồng chí Bộ trưởng.

    Phóng viên: Bộ trưởng cho biết một vài đánh giá về những thành tích và đóng góp quan trọng của Cục Cảnh sát hình sự trong chặng đường 50 năm qua?

    Bộ trưởng Tô Lâm: Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục Cảnh sát hình sự đã luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, gắn bó máu thịt với Nhân dân; phát huy vai trò nòng cốt, chủ công, “đầu tàu” đối với lực lượng Cảnh sát hình sự toàn quốc. Cục Cảnh sát hình sự đã làm tốt vai trò tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm; chỉ đạo, hướng dẫn hệ lực lượng triển khai đồng bộ các giải pháp kéo giảm bền vững từ 3 đến 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội qua từng năm và hầu hết các loại tội phạm đều được kéo giảm, các tuyến, địa bàn, tụ điểm phức tạp về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội cơ bản được kiểm soát và xử lý ngay khi phát hiện; hoạt động của các băng nhóm đã giảm rõ rệt; luôn khẳng định “thương hiệu” của lực lượng Cảnh sát hình sự Việt Nam, khiến tội phạm khiếp sợ, nhân dân mến yêu, tin tưởng; nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 

     Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.
    Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

    Trên chặng đường 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục Cảnh sát hình sự đã vinh dự và tự hào được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, xứng đáng là đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

    Phóng viên: Trong bối cảnh hiện nay đặt ra nhiều thách thức trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục có sự chỉ đạo như thế nào để Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xứng đáng là "quả đấm thép" trong phòng chống tội phạm, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân?

    Bộ trưởng Tô Lâm: Trong thời gian tới, tình hình tội phạm về trật tự xã hội còn diễn biến phức tạp, nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm bên cạnh những thuận lợi cơ bản cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xứng đáng là "quả đấm thép" trong phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội và tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

    Thứ nhất, luôn gương mẫu, đi đầu triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương; trọng tâm là Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể xuyên suốt từ nay đến năm 2030 nhằm “xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát hình sự “vừa hồng, vừa chuyên” có bản lĩnh chính trị vững vàng, vững về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thành thạo các phương tiện, vũ khí được trang bị, sắc bén trong tham mưu, đề xuất và xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự theo quan điểm “xây dựng con người là trung tâm, hiện đại trước, kết hợp với hiện đại về phương tiện, hậu cần, kỹ thuật bảo đảm đồng bộ, phù hợp”.

     Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát hình sự (16/4/2021).
    Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát hình sự (16/4/2021).

    Thứ hai, Tiếp tục triển khai trong hệ lực lượng các giải pháp, chỉ đạo của Bộ về giảm bền vững 5% số vụ tội phạm về trật tự xã hội và các chỉ tiêu Quốc hội giao trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội và không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. 

    Thứ ba, Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, thường xuyên quan tâm công tác chính trị tư tưởng, kịp thời động viên, khen thưởng, tuyên truyền về kết quả, chiến công. Mỗi cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát hình sự luôn luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; tu dưỡng đạo đức, tác phong theo 6 Điều Bác Hồ dạy; không ngừng bồi đắp tri thức, kinh nghiệm; tuyệt đối thượng tôn pháp luật, năng động, sáng tạo làm chủ tình hình, làm chủ khoa học - công nghệ; trong bất cứ tình huống nào cũng luôn vững vàng, không bị sa ngã trước sự mua chuộc, lôi kéo, tác động của các phần tử xấu, tội phạm, "lợi ích nhóm"; sẵn sàng nhận và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã tin cậy giao phó./.

    .

    Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

    .