Thứ Năm, 16/02/2023, 16:44 [GMT+7]

Đánh giá kết quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 16/02/2023, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến đến Công an các địa phương để giao ban công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT). Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị; đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ tham dự.

Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An; Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo, chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo các phòng chức năng liên quan.

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác quán triệt, triển khai Điện số 05 ngày 03/02-/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về các giải pháp bảo đảm TTATGT năm 2023 và kết quả thực hiện đợt cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nêu rõ: Ngay sau khi đồng chí Bộ trưởng ban hành Điện số 05, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã có Công văn chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc (đến CSGT cấp huyện) tổ chức quán triệt 100% cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng CSGT triển khai thực hiện nghiêm túc; đồng thời ban hành kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, xử lý các hành vi vi phạm TTATGT. Công an các địa phương đã tổ chức triển khai quyết liệt thực hiện Điện số 05.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an

Sau 10 ngày triển khai, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý gần 85.000 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền hơn 162 tỷ đồng. Trong đó, xử lý điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn là hơn 18.000 trường hợp (xử lý xe khách 07 trường hợp). Xử lý vi phạm về tốc độ trên đường bộ là hơn 16.000 trường hợp (xử lý xe khách 476 trường hợp). Xử lý phương tiện vận tải hàng hoá vi phạm quy định về “cơi nới” thùng xe, chở hàng quá trọng tải, quá khổ là hơn 2.000 trường hợp. Tình hình tai nạn giao thông trong 10 ngày thực hiện Điện số 05 giảm cả 03 tiêu chí so với 10 ngày trước liền kề...

Đối với kết quả thực hiện cao điểm Tết Nguyên đán 2023, thực hiện Điện số 122 ngày 27/10/2022 của Bộ Công an, Cục CSGT đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo lực lượng CSGT toàn quốc mở đợt cao điểm bảo đảm TTATGT, trật tự xã hội dịp cuối năm, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội đầu Xuân 2023, gắn với cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT; tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân… Kết quả tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 600.000 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền hơn 1.200 tỷ đồng. Phối hợp với các lực lượng chức năng khác phát hiện 850 vụ phạm pháp hình sự, kinh tế, ma tuý, buôn lậu và gian lận thương mại, vận chuyển pháo nổ trái phép…; bắt giữ 831 đối tượng bàn giao cho các cơ quan chức năng xử lý theo quy định…

Bám sát chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân năm 2023, Công an tỉnh Nghệ An đã xây dựng, ban hành kế hoạch và các văn bản liên quan chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông và Công an các huyện, thành, thị đồng loạt tổ chức Lễ ra quân thực hiện.

Đồng chí Đại tá Cao Minh  Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an Nghệ An
Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an Nghệ An

Qua 03 tháng triển khai, lực lượng CSGT Nghệ An đã tổ chức hơn 6.800 ca tuần tra kiểm soát giao thông trên các tuyến giao thông đường bộ với hơn 30.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính hơn 14.200 trường hợp vi phạm, tạm giữ 236 xe ô tô, 2.252 xe mô tô, xử phạt và chuyển Kho bạc Nhà nước hơn 23 tỷ đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hơn 2.800 trường hợp. Đáng chú ý, trong số các lỗi vi phạm chính, chiếm đa số là lỗi sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông với hơn 1.600 trường hợp.

Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tuyến tới Công an các địa phương trên cả nước
Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tuyến tới Công an các địa phương trên cả nước

Song song với việc tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm, lực lượng Công an tăng cường phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; đặc biệt, tuyên truyền cho người dân hiểu hành vi vi phạm tốc độ, sử dụng chất ma túy, rượu, bia và các chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là hành vi nguy hiểm cho xã hội, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân; tổ chức triển khai có hiệu quả nhiều mô hình hay như: "Cổng trường an toàn giao thông", "Tuyến đường tự quản", "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước"…

Tại báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an, Nghệ An được đánh giá là một trong những địa phương có tai nạn giao thông giảm trên cả 03 mặt so với cùng kỳ năm 2022 và thời gian trước liền kề; công tác hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân cũng được đánh giá cao qua nhiều việc làm thiết thực, có ý nghĩa như tặng thức ăn, nước uống, sữa và nhiều phần quà khác; qua đó lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, thắt chặt mối quan hệ gần gũi, gắn bó mật thiết với quần chúng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trong thời gian tới, Công an Nghệ An sẽ tiếp tục duy trì công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATGT với trọng tâm theo chuyên đề xe ô tô vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo, thay đổi kích thước thành, thùng xe và chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn; cũng như các hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông khác; triển khai các giải pháp quyết liệt bảo đảm TTATGT với tinh thần "Không làm theo kiểu phong trào, sau cao điểm lại quay về nếp cũ".

.

Vương Linh

.