Thứ Sáu, 27/01/2023, 16:34 [GMT+7]

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trở lại làm việc sau Tết

(Congan.nghean.gov.vn)-Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, với tinh thần “Lúc dân cần là Cảnh sát giao thông có, đâu dân khó có Cảnh sát giao thông", Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh đã có những cách làm hay được Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Theo đó, Phòng CSGT đã bố trí lực lượng thường trực trên tuyến giao thông để hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân quay trở lại các đô thị để công tác, lao động, học tập. Ghi nhận, sáng 26/01/2023 (mồng 05 Tết) trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh rất đông người dân từ các huyện lân cận như: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông... di chuyển bằng xe mô tô ra các tỉnh phía Bắc làm ăn sau kỳ nghỉ Tết. Trên xe chở rất nhiều đồ đạc, tư trang lỉnh kỉnh.

Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh hỗ trợ người dân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết
Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh hỗ trợ người dân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT đã lập chốt, tổ chức điểm hỗ trợ, tiếp sức người dân khó khăn khi tham gia giao thông đường dài trên tuyến đường Hồ Chí Minh. Hàng trăm khăn ướt, nước uống, sữa, bánh ngọt, lương khô đã trao tận tay người dân khi đi ngang qua đây. Đồng thời, hỗ trợ đổ xăng miễn phí khi phương tiện gần hết nhiên liệu. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT cũng nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về Luật Giao thông đường bộ.

Nhận được “lộc” từ lực lượng Cảnh sát giao thông, nhiều người dân chuẩn bị xa quê vô cùng xúc động. Trên mạng xã hội facebook “Bình An Mỗi ngày” đăng tải thông điệp “Đầu năm xa quê hương được các đồng chí Cảnh sát giao thông Nghệ An phát lộc đầu năm. Cảm ơn các đồng chí, chúc các đồng chí năm mới mạnh khoẻ, an khang thịnh vượng”. Trên facebook “Hoang Anh Tran”, đăng nội dung “Cảm ơn món quà đầu năm của các đồng chí Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã quan tâm”.

Việc làm tuy nhỏ nhưng mang đậm tính nhân văn của lực lượng Cảnh sát giao thông, càng xây dựng hình ảnh gần gũi, thân thiện giữa cán bộ, chiến sĩ CSGT nói riêng, lực lượng Công an nhân dân nói chung không ngừng vì Nhân dân phục vụ.      

.

Phan Tuyết

.