Thứ Tư, 05/10/2022, 15:50 [GMT+7]
Công an - Hội Người cao tuổi tỉnh

Biểu dương điển hình người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 05/10/2022, Công an - Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 - 2021.

Các đồng chí: Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Cao Đăng Vĩnh - Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, có đại diện các ban, ngành, đoàn thể: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy…

Đoàn đại biểu Công an tỉnh - Hội Người cao tuổi tỉnh báo công lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn đại biểu Công an tỉnh - Hội Người cao tuổi tỉnh báo công lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Giai đoạn 2016 - 2021, bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Công an, Trung ương Hội Người cao tuổi và tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh và Hội Người cao tuổi tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai các hoạt động phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là: Đã phát huy được vai trò, trách nhiệm và sức mạnh của Hội Người cao tuổi và lực lượng Công an các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nhà.

Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn sự quan tâm phối hợp của đội ngũ người cao tuổi các cấp, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn sự quan tâm phối hợp của đội ngũ người cao tuổi các cấp, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Cụ thể, giai đoạn 2016 - 2021, Hội Người cao tuổi và lực lượng Công an các cấp đã phối hợp Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể tổ chức hơn 2.000 buổi tọa đàm và sinh hoạt câu lạc bộ, thảo luận, lồng ghép nội dung phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Phối hợp tham gia tổ chức hơn 3.600 buổi nói chuyện thời sự, họp dân tuyên truyền pháp luật và các thủ đoạn của tội phạm để người dân chủ động phát hiện, đấu tranh.

Đồng chí Cao Đăng Vĩnh - Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Cao Đăng Vĩnh - Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Công an và Hội Người cao tuổi tỉnh đã phối hợp phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Điển hình là việc thành lập các chi hội người cao tuổi tự quản, tổ an ninh nhân dân; tham gia quản lý, theo dõi đăng ký tạm trú, tạm vắng ở cơ sở, địa bàn dân cư; phân công cán bộ hội viên giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa nhiều đối tượng lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng… Trong công tác phòng chống tội phạm, Hội Người cao tuổi các cấp đã phối hợp cung cấp lực lượng Công an hơn 1.000 lượt tin có giá trị đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự; phối hợp tổ chức hòa giải thành công 800 vụ mâu thuẫn trong Nhân dân; cung cấp thông tin, giúp lực lượng Công an giải quyết hơn 1.200 vụ xâm phạm trật tự xã hội, 1.300 vụ về ma túy…

Trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 - 2021
Trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 - 2021

Một kết quả nổi bật khác trong công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và Hội Người cao tuổi tỉnh là phối hợp chỉ đạo xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm ở cơ sở. Cụ thể, đã phối hợp xây dựng, nhân rộng hơn 200 loại mô hình tại 460 xã, phường, thị trấn. Trong đó có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả và tạo sức lan tỏa như: Mô hình “Cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”, “giáo dục thanh thiếu niên không sử dụng trái phép chất ma túy”… Đặc biệt, mô hình “Câu lạc bộ Người cao tuổi với công tác đảm bảo an ninh trật tự” hoạt động thật sự hiệu quả và được nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát huy vai trò người cao tuổi có uy tín, góp phần thực hiện Đề án Xây dựng “Xã biên giới sạch về ma tuý” tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông
Phát huy vai trò người cao tuổi có uy tín, góp phần thực hiện Đề án Xây dựng “Xã biên giới sạch về ma tuý” tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông

Giai đoạn 2016 - 2021, có 210.075 hội viên Hội Người cao tuổi tham gia 30.215 mô hình tự quản an ninh trật tự, tổ dân phòng tại các địa phương trên toàn tỉnh. Lực lượng Công an các cấp đã phối hợp Hội Người cao tuổi các cấp gặp gỡ, tranh thủ những người cao tuổi có uy tín tại các địa bàn, nhất là địa bàn vùng giáo, vùng miền núi, dân tộc… để vận động người cao tuổi tham gia tuyên truyền, vận động, làm chuyển biến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn… Với những thành tích đạt được, từ năm 2016 đến nay, đã có 61 tập thể và 226 cá nhân được Bộ Công an, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, UBND tỉnh, UBND và Công an các cấp biểu dương, khen thưởng liên quan đến công tác phối hợp này.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, cảm ơn sự quan tâm phối hợp của đội ngũ người cao tuổi các cấp, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp, đồng chí Phó Giám đốc mong muốn lực lượng Công an - Hội Người cao tuổi tiếp tục gắn kết, phối hợp chặt chẽ; hiến kế, các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo mang tính chiến lược trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia giải quyết, hòa giải các mâu thuẫn trong Nhân dân; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến hoạt động hiệu quả, nhất là các mô hình tự phòng, tự quản, tự hòa giải tại cơ sở… với mục tiêu góp sức cùng lực lượng Công an và cả hệ thống chính trị tham gia giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân…

Dịp này, Ủy ban MTTQ tặng Bằng khen 14 tập thể, cá nhân, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 - 2021; Hội Người cao tuổi tặng Giấy khen 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp với Hội Người cao tuổi thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 - 2021.

.

Hồng Hạnh - Đức Vũ

.