Thứ Bảy, 23/07/2022, 22:04 [GMT+7]

Đồng chí Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại tỉnh Nghệ An

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 23/7/2022, trong chương trình công tác tại tỉnh Nghệ An, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - nơi thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại núi Chung, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn và một số “địa chỉ đỏ” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu về Khu Di tích Kim Liên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu về Khu Di tích Kim Liên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tham gia đoàn có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Nguyễn Văn Hùng; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý. Cùng đi với đoàn đồng chí Thủ tướng, về phía Công an tỉnh có đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trưởng ban Nội chính Trung ương đồng chí Phan Đình Trạc thành kính dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trưởng ban Nội chính Trung ương đồng chí Phan Đình Trạc thành kính dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, Người đã cống hiến, hi sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, vì hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và Nhân dân trên thế giới.

Đồng chí Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu kính cẩn dâng hương tại Đền Chung Sơn
Đồng chí Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu kính cẩn dâng hương tại Đền Chung Sơn
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc tế Việt - Lào, huyện Anh Sơn, Nghệ An
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông, đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đồng chí Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn
Đồng chí Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn

Đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các thành viên trong đoàn nguyện không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người; tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu đất nước hùng cường, thịnh vượng, Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Cùng ngày, Thủ tướng và đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn - nơi thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại núi Chung, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tri ân 13 chiến sĩ thanh niên xung phong thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An hi sinh ngày 31/10/1968
Đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dâng hương tri ân 13 chiến sĩ thanh niên xung phong thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An hi sinh ngày 31/10/1968
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đã về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương; tưởng niệm 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu và hi sinh trên mảnh đất này trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong đó, có 13 chiến sĩ thanh niên xung phong, thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An hi sinh oanh liệt ngày 31/10/1968. Nơi đây đã trở thành huyền thoại, là địa chỉ đỏ và mảnh đất thiêng, là hình ảnh sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc, biểu tượng của cuộc chiến tranh Nhân dân với sức mạnh tổng hợp của nhiều lực lượng trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Cuộc đời và sự nghiệp của các chị, các anh mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập và noi theo. Thủ tướng và các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống trên cung đường huyết mạch 15A nối hậu phương lớn với tiền tuyến lớn miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước; bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng với các anh hùng liệt sĩ, các cựu thanh niên xung phong đã cống hiến tuổi trẻ của mình cho sự nghiệp giải phóng đất nước.

.

Minh Khôi

.