Thứ Năm, 21/07/2022, 15:46 [GMT+7]

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII của Đảng

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 21/7/2022, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII của Đảng. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương…

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Nghệ An, Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 632 điểm cầu với 15.401 đại biểu tham dự. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tại điểm cầu chính.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chủ trì tại điểm cầu Nghệ An
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chủ trì tại điểm cầu Nghệ An

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh…

Chương trình Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 22/7/2022. Các đại biểu sẽ được quán triệt 04 chuyên đề gồm: Chuyên đề 1: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” do đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt; Chuyên đề 2: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương truyền đạt; Chuyên đề 3: “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” do đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt; Chuyên đề 4: “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” do đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt; Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư sẽ kết luận và bế mạc Hội nghị vào cuối chương trình làm việc.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”
Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi các văn kiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII; tham gia xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách thiết thực, hiệu quả và phù hợp.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự Hội nghị
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự Hội nghị

Qua Hội nghị làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong các nghị quyết; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức.

Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị

Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu: Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp trong tỉnh chịu trách nhiệm về chất lượng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII của Đảng.

Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết phải được tiến hành nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.

.

Minh Khôi

.