Thứ Bảy, 14/05/2022, 17:51 [GMT+7]

Bế giảng lớp vừa làm, vừa học TC21B - Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 13/5/2022, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Trường Đại học PCCC tổ chức Lễ bế giảng lớp đào tạo đại học hệ vừa làm, vừa học TC21B niên khóa 2017-2022 mở tại Nghệ An. Dự Lễ bế mạc có các đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC; đại diện lãnh đạo các phòng Công an tỉnh và toàn thể học viên.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC trao bằng tốt nghiệp cho các học viên Lớp TC21B
Đồng chí Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC trao bằng tốt nghiệp cho các học viên Lớp TC21B

Lớp tại chức TC21B có 83 học viên tham gia, báo cáo kết quả học tập có 45,8% đồng chí đạt loại khá, không có học viên yếu kém, không đủ điều kiện tốt nghiệp.

Ghi nhận và đánh giá cao thành tích học tập cũng như sự nỗ lực, ham học hỏi của các học viên lớp TC21B, niên khóa 2017-2022 mở tại tỉnh Nghệ An, đồng chí Thượng tá Nguyễn Thanh Hải - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC đặt kỳ vọng các học viên sau khi tốt nghiệp và trở về đơn vị công tác sẽ không ngừng trau dồi, rèn luyện bản thân, kết hợp kiến thức được trang bị từ nhà trường và kiến thức thực tiễn để đạt được hiệu quả cao nhất trong công tác.

Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Lễ bế giảng
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Lễ bế giảng

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh trân trọng cảm ơn Trường Đại học Cảnh sát PCCC đã quan tâm, phối hợp Công an tỉnh Nghệ An tổ chức thành công khóa học.

Lãnh đạo Công an tỉnh, Trường Đại học PCCC chụp ảnh lưu niệm cùng ban quản lý và đội ngũ cán bộ lớp
Lãnh đạo Công an tỉnh, Trường Đại học PCCC chụp ảnh lưu niệm cùng ban quản lý và đội ngũ cán bộ lớp

Đồng thời, đồng chí ghi nhận, biểu dương sự tận tâm, trách nhiệm của Lãnh đạo Trung tâm, cán bộ quản lý lớp học và đội ngũ cán bộ lớp; khen ngợi sự nỗ lực và những thành tích đã đạt được của các học viên trong quá trình học tập và rèn luyện. Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu các học viên sau khi tốt nghiệp cần tiếp tục nghiên cứu, học tập, nắm vững và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ; thường xuyên trau dồi kiến thức đã được nhà trường trang bị, kết hợp học hỏi kinh nghiệm thực tiễn để vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào công tác chuyên môn nhằm đạt kết quả cao nhất trong công tác và chiến đấu; phải thực sự gần dân, về với dân để tuyên truyền, tác động, cùng  Nhân dân triển khai thực hiện các biện pháp công tác PCCC; Phát huy tinh thần mưu trí, dũng cảm, dám đương đầu với giặc lửa, thiên tai, với các tình huống nguy cấp, vì tính mạng và tài sản của Nhân dân để chiến đấu, tuyệt đối không chùng mình, lùi bước trước áp lực và tính chất của công việc; nỗ lực, phát huy truyền thống của lực lượng Cảnh sát PCCC trên quê hương xứ Nghệ.

.

Vương Linh

.