Thứ Bảy, 07/05/2022, 11:36 [GMT+7]
Công đoàn Công an tỉnh

Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng công nhân năm 2022

(Congannghean.gov.vn)-Ngay sau Lễ phát động Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng hành động vì môi trường năm 2022, trong chiều 06/5 và sáng 07/5/2022, Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực cho đoàn viên, người lao động trong Công an tỉnh Nghệ An.

Chuỗi các hoạt động gồm: Tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm và kỹ năng giao tiếp văn hóa ứng xử; “Gian hàng 0 đồng”; Khám chữa bệnh cho đoàn viên công đoàn; Tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn về phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm cho đoàn viên công đoàn và người lao động.

Gần 200 đoàn viên, người lao động Công an tỉnh Nghệ An được thăm khám sức khỏe
Gần 200 đoàn viên, người lao động Công an tỉnh Nghệ An được thăm khám sức khỏe

Trong ngày 06/5/2022, sau khi tổ chức tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm và kỹ năng giao tiếp văn hóa ứng xử, tại Bệnh viện Công an tỉnh, gần 200 đoàn viên, người lao động đã được các bác sĩ thăm khám, tư vấn sức khỏe miễn phí. Qua thăm khám trực tiếp, sau khi có các kết luận về tình hình sức khỏe và bệnh tật, các y, bác sĩ tiến hành kê đơn thuốc và hướng dẫn phác đồ điều trị cho từng đoàn viên, người lao động. Ngoài khám và chữa bệnh, các y, bác sĩ còn tư vấn, hướng dẫn cách tự theo dõi sức khỏe và tự chăm sóc sức khỏe bản thân; đồng thời hướng dẫn thực hiện các biện pháp để việc phòng và chữa bệnh có hiệu quả.

150 suất quà từ các
150 suất quà từ các "Gian hàng 0 đồng" được trao tận tay các đoàn viên, người lao động

Sau hoạt động khám, chữa bệnh, Ngày hội cảm ơn người lao động trong Công an tỉnh Nghệ An năm 2022 thu hút sự quan tâm, tham gia sôi nổi của đông đảo đoàn viên, người lao động. Hội chợ phúc lợi với 06 gian hàng 0 đồng đã gửi tới 150 suất quà là nhiều sản phẩm đặc trưng vùng miền - những nhu yếu phẩm cần thiết như một lời cảm ơn, tri ân những cống hiến, sự đóng góp, lao động tích cực, hiệu quả của đông đảo đoàn viên và người lao động Công an tỉnh Nghệ An.

Các gian hàng quy tụ nhiều sản phẩm đặc trưng vùng miền - những nhu yếu phẩm cần thiết
Các gian hàng quy tụ nhiều sản phẩm đặc trưng vùng miền - những nhu yếu phẩm cần thiết
Các gian hàng 0 đồng tại Hội chợ phúc lợi cho đoàn viên và người lao động mang ý nghĩa thiết thực, nhân văn
Các gian hàng 0 đồng tại Hội chợ phúc lợi cho đoàn viên và người lao động mang ý nghĩa thiết thực, nhân văn

Nối tiếp các hoạt động trên, sáng 07/5/2022, Công đoàn Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn về phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm cho đoàn viên công đoàn, người lao động. Tại buổi tuyên truyền, các đoàn viên, người lao động đã được cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh truyền đạt nhiều nội dung.

Các đoàn viên, người lao động được truyền đạt kiến thức về phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm
Các đoàn viên, người lao động được truyền đạt kiến thức về phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm

Cụ thể là: Tình hình cháy, nổ trong thời gian qua; Đánh giá thực trạng về cơ sở hạ tầng, phương tiện liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, nguyên nhân gây cháy nổ, biện pháp phòng cháy, các bước xử lý khi xảy ra cháy, cấu tạo và cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại cơ sở; Kỹ năng thoát hiểm, sơ cấp cứu, cứu người, vận chuyển người, cách xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy nổ. Ngoài các nội dung lý thuyết, các đoàn viên, người lao động được thực hành nhiều kỹ năng, gồm: Thực hành sử dụng các thiết bị phòng cháy chữa cháy được trang bị; Luyện tập thực hành cứu hộ người mắc kẹt trong đám cháy, cứu hộ tài sản của cơ quan, đơn vị, sử dụng hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy.

Thực hành các kỹ năng về chữa cháy, cứu nạn cứu hộ
Thực hành các kỹ năng về chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

Chuỗi những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, nhân văn nói trên là minh chứng rõ nét cho thấy hiệu quả của công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động của Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi đoàn viên công đoàn, người lao động trong Công an tỉnh Nghệ An.

.

Hồng Hạnh

.