Thứ Sáu, 06/05/2022, 12:54 [GMT+7]

Công đoàn Công an tỉnh: Phát động Tháng công nhân năm 2022

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 06/5/2022, Công đoàn Công an tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng hành động vì môi trường năm 2022. Tham dự buổi lễ có đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban và các tổ chức đoàn thể.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, đồng chí Thượng úy Dương Quốc Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công an nhân dân, Chủ tịch Công đoàn Công an tỉnh đã phát động hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng hành động vì môi trường Công đoàn Công an Nghệ An năm 2022. Theo đó, Công đoàn Công an các đơn vị, địa phương phát huy tinh thần thi đua sáng tạo để thực hiện có hiệu quả 09 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong Công an tỉnh Nghệ An về mục đích, ý nghĩa, các hoạt động Tháng công nhân. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền các chế độ, chính sách, nguyên nhân, nguy cơ, rủi ro gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tới các cơ quan, đơn vị và người lao động trong Công an tỉnh Nghệ An. Tuyên truyền các hoạt động của Tháng an toàn vệ sinh lao động, Tháng công nhân năm 2022. Triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Đồng chí Thượng úy Dương Quốc Cường, Chủ tịch Công đoàn Công an tỉnh phát động hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng hành động vì môi trường Công đoàn Công an Nghệ An năm 2022
Đồng chí Thượng úy Dương Quốc Cường, Chủ tịch Công đoàn Công an tỉnh phát động hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng hành động vì môi trường Công đoàn Công an Nghệ An năm 2022

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn, người lao động. Thăm hỏi, tặng quà, trao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Tổ chức các cuộc gặp mặt, đối thoại giữa cấp ủy, lãnh đạo đơn vị với cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động; triển khai, thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Ngoài ra, tôn vinh, biểu dương đoàn viên công đoàn, người lao động tiêu biểu. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn, người lao động trong Tháng công nhân và năm 2022.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Thượng úy Dương Quốc Cường, Chủ tịch Công đoàn Công an tỉnh trao danh hiệu
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Thượng úy Dương Quốc Cường, Chủ tịch Công đoàn Công an tỉnh trao danh hiệu "Lao động giỏi" cho các đoàn viên Công đoàn

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các tập thể, cá nhân Công đoàn Công an tỉnh đạt được trong năm 2021. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc đề nghị Ban chấp hành Công đoàn các cấp tổ chức hoạt động trong tháng hành động phải thực sự có ý nghĩa, tạo sức lan toả, có dấu ấn; tạo tiền đề để triển khai xuyên suốt trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Mỗi đoàn viên Công đoàn phải xác định tháng hành động là ngày hội, là ngày của chính mình. Từ đó, chủ động tham mưu, đề xuất và tích cực, nhiệt tình tham gia các phong trào, hoạt động, công trình, phần việc do Công đoàn Công an tỉnh và Công đoàn các cấp tổ chức. Cùng với đó, Công đoàn các cấp phải chủ trì, tham mưu xây dựng các công trình, phần việc thực sự thiết thực, ý nghĩa, phù hợp với thực tiễn, tạo dấu ấn đậm nét; đồng thời là cầu nối để Ban Thường vụ Đảng uỷ, Lãnh đạo Công an tỉnh dành nhiều thời gian, sự quan tâm, động viên đối với những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn các cấp phải tranh thủ sự chỉ đạo, ghi nhận của Công đoàn Bộ Công an, Liên đoàn Lao động tỉnh đối với các hoạt động của Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An. Đặc biệt, cấp uỷ, lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải thực sự quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt để đoàn viên Công đoàn tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Thượng úy Dương Quốc Cường, Chủ tịch Công đoàn Công an tỉnh tặng quà cho các đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Thượng úy Dương Quốc Cường, Chủ tịch Công đoàn Công an tỉnh tặng quà cho các đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn

Tại buổi lễ, Công đoàn Công an tỉnh đã tổ chức tôn vinh các đồng chí đoàn viên công đoàn là Lao động giỏi và đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2021 và trao quà “Cảm ơn người lao động”cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Lễ phát động
Toàn cảnh buổi lễ

Hưởng ứng Lễ phát động Tháng công nhân năm 2022, Công đoàn Công an tỉnh tổ chức các hoạt đồng gồm: Tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm và kỹ năng giao tiếp văn hóa ứng xử; “Gian hàng 0 đồng”; Khám chữa bệnh cho đoàn viên Công đoàn; Tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn về phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.

 

.

Ngọc Anh

.