Thứ Bảy, 07/05/2022, 11:38 [GMT+7]
Bệnh viện Công an tỉnh Nghệ An

Khai trương Phòng khám tai mũi họng, răng hàm mặt

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 06/5/2022, Bệnh viện Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khai trương hoạt động Phòng khám tai mũi họng, răng hàm mặt. Tới dự, có đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện một số phòng nghiệp vụ trong Công an tỉnh.

Toàn cảnh buổi lễ khai trương
Toàn cảnh buổi lễ khai trương

Trong những năm qua, song hành với việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh, Bệnh viện Công an tỉnh Nghệ An cũng đặc biệt chú trọng vào công tác khám, điều trị cho các bệnh nhân là cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng và mọi tầng lớp Nhân dân, qua đó góp phần quan trọng vào việc chăm sóc sức khoẻ của bệnh nhân.

Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ khai trương
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ khai trương

Phòng khám tai mũi họng, răng hàm mặt của Bệnh viện Công an tỉnh có diện tích gần 100 m2 gồm các phòng đầy đủ trang thiết bị hiện đại với nhiều bác sĩ chuyên khoa được đào tạo bài bản, giỏi về chuyên môn và tận tâm với khách hàng và bệnh nhân.

 

Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo một số phòng tham quan cơ sở vật chất phòng khám
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo một số phòng tham quan cơ sở vật chất phòng khám
Việc đưa phòng khám vào hoạt động góp phần quan trọng vào việc chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân
Việc đưa phòng khám vào hoạt động góp phần quan trọng vào việc chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu một bước phát triển mới của Bệnh viện Công an tỉnh. Đồng chí yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ cũng như tập thể đơn vị làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của một phòng khám theo hướng hiện đại và đúng quy định của Bộ Y tế. Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, nhất là cử cán bộ đi học để nâng cao trình độ chuyên môn từ đó ứng dụng các phương tiện máy móc, góp phần vào việc khám và điều trị tại bệnh viện.

 

.

Hồ Hưng

.