Thứ Hai, 04/04/2022, 19:17 [GMT+7]

Phá chuyên án ma tuý, bắt 16 đối tượng đang 'bay lắc' trong quán karaoke

(Congan.nghean.gov.vn)-Khi đang tụ tập “bay lắc” trong quán karaoke Phượng Phi Thường, 16 đối tượng là thanh niên đã bị Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) bắt giữ về các hành vi tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma tuý.

16 đối tượng bị bắt giữ tại quán karaoke
16 đối tượng bị bắt giữ tại quán karaoke

Thời gian gần đây, qua công tác nghiệp vụ và nắm tình hình, Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện hoạt động “chui” của một số cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; nổi lên là quán karaoke Phượng Phi Thường, địa chỉ tại khối Tân Đông, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai. Đặc biệt, tại cơ sở này có một nhóm thanh niên thường xuyên lui tới, trong đó nhiều đối tượng không phải là người ở địa bàn, có biểu hiện tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma tuý.

Trước tình hình đó, đầu tháng 3/2022, Lãnh đạo Công an thị xã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh. Quá trình điều tra, xác minh, Ban chuyên án xác định nổi lên Vũ Văn Khánh (sinh năm 1994) và Lê Hữu Huy (sinh năm 1977), cùng trú tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai là các đối tượng thường mua ma tuý đến và sắp xếp việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại địa điểm nói trên.

Ngày 02/4/2022, sau khi xác định các đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại quán karaoke Phượng Phi Thường, Ban chuyên án quyết định phá án, huy động 52 cán bộ, chiến sỹ chia làm 02 tổ công tác tiến hành kiểm tra đột xuất các phòng hát, đồng thời giám sát mọi hoạt động của cơ sở này. Tại hiện trường, lực lượng Công an bắt 16 đối tượng đang “bay lắc” ở phòng số 02 (tầng 01); thu giữ 1,62gam ma tuý loại ketamine và 01 bộ đồ sử dụng ma tuý. Qua test nhanh, cả 16 đối tượng đều dương tính với chất ma tuý.

Cán bộ Công an thị xã Hoàng Mai lấy lời khai các đối tượng
Cán bộ Công an thị xã Hoàng Mai lấy lời khai các đối tượng

Bước đầu, Công an thị xã Hoàng Mai đã tạm giữ 05 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, gồm: Vũ Văn Khánh (sinh năm 1994) và Lê Hữu Huy (sinh năm 1977), cùng trú tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An; Lê Công Quý (sinh năm 1992), trú tại số nhà 158, đường Huỳnh Đăng Thơ, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Vũ Văn Sơn (sinh năm 1990), trú tại phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình và Nguyễn Thế Nam (sinh năm 1993), trú tại xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Đồng thời, làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý của 11 đối tượng còn lại.

 

.

Ngọc Anh

.