Thứ Ba, 29/03/2022, 15:29 [GMT+7]
Bộ Công an

Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2021 và triển khai công tác tuyển sinh năm 2022 trong Công an nhân dân

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 29/3/2022, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2021 và triển khai công tác tuyển sinh năm 2022 trong Công an nhân dân (CAND). Đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An, Hội nghị do đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Năm 2021, trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, các trường CAND và Công an các đơn vị, địa phương đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyển sinh của lực lượng CAND đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, hiện đại.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các học viện, trường CAND và Công an các đơn vị, địa phương đã trình bày 17 tham luận. Trong đó, chủ yếu tập trung nêu lên khó khăn và kiến nghị giải pháp về vấn đề phân bổ chỉ tiêu đào tạo; đóng góp ý kiến về một số điểm mới trong dự thảo tuyển sinh 2022; kinh nghiệm đảm bảo an ninh, an toàn trong các kỳ thi cấp quốc gia; đa dạng hoá, đổi mới hình thức bồi dưỡng, đào tạo nhằm góp phần nâng cao năng lực của cán bộ, chiến sĩ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác…

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao tham luận của đại diện các đơn vị trình bày tại Hội nghị; đồng thời, ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích đối với công tác tuyển sinh của các học viện, trường CAND, Công an các đơn vị, địa phương trong năm 2021. Về nhiệm vụ tuyển sinh năm 2022, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Cục Tổ chức cán bộ, Cục Đào tạo, Cục Công tác Đảng và công tác chính trị chủ động tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt chỉ tiêu đào tạo các trình độ, loại hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công an năm 2022 để kịp thời triển khai theo quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Công an. Tiếp tục quán triệt, thực hiện thống nhất hiệu quả các văn bản của Bộ Công an về công tác tuyển sinh, giáo dục, đào tạo trong CAND. Tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng trong công tác tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh vào các trường CAND nhằm thu hút nhiều thí sinh đăng ký dự tuyển, đặc biệt là các thí sinh có năng lực nổi trội về ngoại ngữ, tin học…

Bên cạnh đó, chủ động tham mưu đề xuất tổ chức các kỳ thi tuyển sinh của Bộ Công an nghiêm túc, chất lượng. Bổ sung hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy trình kiểm tra công tác thi tuyển, xét tuyển các hệ học, bậc học, đảm bảo thực hiện đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ Công an. Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị, địa phương và các trường CAND làm tốt công tác tạo nguồn tuyển sinh chất lượng cao, nâng cao vị thế, uy tín công tác tuyển sinh nói chung của ngành Công an. Thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn trong công tác tuyển sinh theo quy định của Nhà nước, Bộ Công an. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Công an địa phương, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an trong công tác thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị, khắc phục tình trạng chậm, muộn làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh…

 

.

Ngọc Anh

.