Thứ Năm, 24/03/2022, 20:51 [GMT+7]

Sơ kết công tác công an quý I năm 2022

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 24/3/2022, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác công an quý I năm 2022. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An, cùng dự có đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí trong Ban Giám đốc và đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương trong Công an tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị tại Bộ Công an
Các đại biểu dự Hội nghị tại Bộ Công an

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an một số đơn vị chức năng trình bày dự thảo các báo cáo về tình hình, kết quả công tác thực hiện trong quý I/2022, trọng tâm công tác quý II/2022 trên các lĩnh vực; đồng thời, các đại biểu cũng đã nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo các văn bản; rà soát những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai trong thời gian tới.

Đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận tại Hội nghị
Đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận tại Hội nghị

Theo đó, quý I/2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 và kinh tế, xã hội trong khu vực cũng như trên thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, lực lượng Công an nhân dân đã triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác, đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.

Toàn cảnh Hội nghị tại Công an tỉnh Nghệ An
Toàn cảnh Hội nghị tại Công an tỉnh Nghệ An

Cùng với Công an các đơn vị, địa phương khác trong cả nước, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao. Nhiều vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, khám phá nhanh; nhiều băng nhóm tội phạm bị triệt xóa; kết quả đấu tranh với các loại tội phạm như kinh tế, tham nhũng, môi trường, ma túy, bắt truy nã tội phạm… đều đạt và vượt chỉ tiêu, được chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an một số đơn vị chức năng trình bày dự thảo các báo cáo về tình hình, kết quả công tác trọng tâm thực hiện trong quý I/2022
Các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Công an một số đơn vị chức năng trình bày dự thảo các báo cáo về tình hình, kết quả công tác trọng tâm thực hiện trong quý I/2022

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công mà lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục phát huy thành tích đạt được, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm những hạn chế, thiếu sót, chủ động rà soát tiến độ các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ; thúc đẩy, đảm bảo tiến độ triển khai nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an...

                                                               

 

.

Trọng Tuấn

.