Thứ Hai, 11/10/2021, 18:03 [GMT+7]

Sơ kết công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong lực lượng Công an nhân dân

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều 11/10/2021, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong lực lượng Công an nhân dân. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Bộ Công an (Hà Nội) đến các điểm cầu tại Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các đồng chí: Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Các đồng chí: Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Dự chỉ đạo tại điểm cầu Bộ Công an có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế; Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo của Bộ Công an về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chủ trì Hội nghị; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Sở Y tế; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các phòng chức năng có liên quan.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong lực lượng Công an thời gian qua và thông báo kết luận Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII), chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Cụ thể thời gian qua, lãnh đạo Bộ Công an, Ban Chỉ đạo của Bộ Công an về phòng, chống dịch bệnh đã tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có nhiều chỉ đạo sát sao, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp với lực lượng liên quan, chủ động các biện pháp phòng dịch, xác minh, truy vết, khoanh vùng chính xác người liên quan để đảm bảo phòng ngừa, hạn chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Bộ Công an cũng là cơ quan đầu tiên thành lập Bộ Chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch đặt tại thành phố Hồ Chí Minh để trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại các địa phương phía Nam; để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Bộ Công an đã huy động trên 100.000 cán bộ, chiến sỹ tham gia ở hầu hết các hoạt động phòng, chống dịch. Ngoài lực lượng tại chỗ, Bộ Công an đã điều động hơn 8.900 cán bộ, chiến sỹ tăng cường cho công tác phòng, chống dịch tại các đơn vị phía Nam. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch đã có trên 4.600 cán bộ, chiến sỹ Công an nhiễm và nghi nhiễm bệnh Covid-19. Ngoài thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch lực lượng Công an còn thực hiện tốt các nhiệm vụ khác như: Đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm; tham mưu, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; xây dựng lực lượng; công tác y tế, hậu cần phục vụ phòng, chống dịch; công tác đảm bảo an dân, an sinh xã hội; ngoại giao vắc xin…

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
 Hội nghị tổ chức trực tuyến, kết nối đến Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước

Chung sức cùng lực lượng Công an nhân dân toàn ngành, Công an Nghệ An cũng đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, đã kịp thời tham mưu chính quyền địa phương các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; duy trì các chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại các khu vực “cửa ngõ”; chủ động xây dựng và báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 chỉ đạo triển khai giai đoạn thử nghiệm đối với phần mềm “Quản lý người và phương tiện được phép hoạt động trong thời gian áp dụng các biện pháp cách ly xã hội và nền tảng mạng internet và cấp mã QR-Code”, sẵn sàng triển khai trên địa bàn tỉnh khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng đã ban hành hơn 400 văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong năm 2021. Đối với công tác điều tra, truy vết người nhiễm và nghi nhiễm Covid-19, Công an tỉnh đã chỉ đạo thành lập 01 tổ truy vết của Công an tỉnh và 51 tổ truy vết tại 51/51 Công an các đơn vị, địa phương, huy động hơn 1.500 cán bộ, chiến sỹ tham gia công tác điều tra, truy vết các trường hợp nhiễm và nghi nhiễm Covid-19 đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và chính xác. Đối với công tác đón dẫn công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về địa phương, chỉ tính từ ngày 01/10/2021, sau khi các tỉnh, thành phía Nam nới lỏng giãn cách xã hội, Công an tỉnh đã huy động hơn 1.800 lượt cán bộ, chiến sỹ triển khai 30 phương án đón dẫn trên 15.000 công dân đến và qua địa bàn Nghệ An. Đối với công tác tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý vi phạm phòng, chống dịch, chỉ tính từ ngày 01/01/2021 Công an các cấp đã tuyên truyền, nhắc nhở 14.560 trường hợp vi phạm; tham mưu chính quyền xử phạt hành chính 6.969 trường hợp cố tình vi phạm các quy định phòng, chống dịch.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Tại hội nghị, Công an các đơn vị, địa phương đã có tham luận chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Dịp này, lãnh đạo Bộ Công an cũng đã trao thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và biểu dương những thành tích, chiến công xuất sắc của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương cần phải tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” mà Chính phủ đề ra; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh; thực hiện nghiêm việc điều tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, đấu tranh mạnh với các đường dây đưa người nhập cảnh trái phép; phối hợp với chính quyền các cấp, các ngành, đơn vị liên quan làm tốt công tác quản lý khu vực cách ly, công tác quản lý biên giới...

.

Văn Hậu

.