Thứ Hai, 28/03/2022, 20:49 [GMT+7]
Công an tỉnh Nghệ An

Nhiều kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực công tác

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều 28/3/2022, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 3/2022 và tổng kết cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán 2022. Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, trưởng các phòng nghiệp vụ, tổ chức đoàn thể và đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động tham mưu, chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là đã chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp tăng cường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và toàn dân phối hợp tấn công, trấn áp tội phạm. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, giữ vững an ninh quốc gia, chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng liên quan. Bên cạnh đó, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ…, góp phần hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm (tội phạm về trật tự xã hội giảm 19,5% so với cùng kỳ năm 2021)

Các đại biểu tham dự
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đặc biệt, trong đợt cao điểm, Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, khám phá 125 vụ, bắt giữ, xử lý 189 đối tượng phạm tội xâm phạm trật tự xã hội, thu nhiều tài sản, tiền có tổng trị giá hơn 2,8 tỉ đồng; bắt 171 vụ, 881 đối tượng đánh bạc, thu hơn 2,4 tỉ đồng. Điển hình là đấu tranh hiệu quả với tội phạm “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm mua bán người, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phát hiện, bắt giữ 290 vụ, 420 đối tượng về ma tuý, thu giữ 72kg ma tuý các loại. Bắt, vận động đầu thú 24 đối tượng truy nã; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng ngừa, không để xảy ra cháy, nổ lớn; tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách hành chính phục vụ tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng, chính đáng của Nhân dân.

Thừa uỷ quyền, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc
Thừa uỷ quyền, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Với những kết quả đạt được, Công an tỉnh Nghệ An đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Nhiều tập thể, cá nhân đã được Bộ Công an và UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng về thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm này.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Riêng trong tháng 3/2022, Công an tỉnh Nghệ An đã tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành 15 văn bản và trực tiếp ban hành 125 văn bản chỉ đạo về công tác bảo đảm ANTT; tổ chức 08 hội thảo, hội nghị, cuộc họp liên quan công tác Công an, nhất là Hội thảo góp ý Dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và Dự án Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Chủ động nắm, tham mưu xử lý ổn định tình hình, không để xảy ra các vụ việc phức tạp liên quan an ninh quốc gia. Bên cạnh đó, đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các loại tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, ma tuý, đánh bạc và tội phạm vi phạm pháp luật về kinh tế, chức vụ, môi trường... Đặc biệt, Công an tỉnh đã triển khai các biện pháp kiểm tra, phát hiện 09 vụ, 09 trường hợp sản xuất, kinh doanh hàng hoá không có giấy phép, hàng hoá nhập lậu, thu giữ 45.800 bộ kit test nhanh Covid-19, 20.250 que lấy mẫu bệnh phẩm, 1.590 chai nước sát khuẩn… Ngoài ra, các mặt công tác như quản lý Nhà nước về ANTT, cải cách hành chính, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng… cũng đạt nhiều kết quả nổi bật.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ cũng như Công an các đơn vị, địa phương đã đóng góp nhiều ý kiến, tập trung nêu lên những thuận lợi, khó khăn liên quan đến lĩnh vực, địa bàn quản lý, từ đó đưa ra nhiều giải pháp trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, các đồng chí: Đại tá Lê Văn Thái, Đại tá Nguyễn Đức Hải và Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ sự thống nhất, đồng tình cao với các báo cáo đã được trình bày tại Hội nghị. Bên cạnh đó, các đồng chí Phó Giám đốc nêu lên một số ý kiến liên quan đến dự thảo kế hoạch xây dựng mô hình xã sạch về ma tuý, công tác nắm tình hình liên quan đến an ninh quốc gia, trách nhiệm của người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao... Các đồng chí lãnh đạo đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tăng cường hơn nữa công tác bắt giữ, xử lý các đối tượng phạm tội về ma tuý, tội phạm “tín dụng đen”, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; các đối tượng có hành vi buôn bán hàng hoá không rõ nguồn gốc. Thực hiện nghiêm công tác báo cáo, xin ý kiến Lãnh đạo Công an tỉnh về việc phân loại, xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án số 06 của Bộ Công an; thực hiện nghiêm công tác quản lý giam giữ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, tăng cường kiểm soát đối với phương tiện môtô tham gia giao thông để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng vi phạm và các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn.

Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Công an các đơn vị, địa phương đạt được trong thời gian qua, nhất là đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán 2022. Thống nhất cao với ý kiến của các đồng chí Phó Giám đốc, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng yêu cầu trong thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các mặt công tác công an. Trong đó, thực hiện nghiêm công tác điều tra, xử lý tội phạm; tiếp tục tăng cường đấu tranh với tội phạm hoạt động theo băng ổ nhóm. Đặc biệt, tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ phải có quyết tâm chính trị cao độ trong đấu tranh với tội phạm ma tuý, nhất là triệt xoá tụ điểm nhỏ lẻ, các đường dây, đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và quần chúng Nhân dân. Đối với kế hoạch xây dựng mô hình xã sạch về ma tuý, đồng chí Giám đốc yêu cầu phải xác định lộ trình cụ thể để đạt được hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường để góp phần làm trong sạch địa bàn và thu hút đầu tư. Ngoài ra, các mặt công tác khác như quản lý cán bộ, thông tin báo cáo, xây dựng lực lượng hậu cần cũng cần được quan tâm chú trọng thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới…

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

 

.

Ngọc Anh - Hồ Hưng

.