Thứ Tư, 09/03/2022, 19:35 [GMT+7]

Góp ý Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và Dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều 09/3/2022, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo góp ý Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở và Dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc Hội thảo
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc Hội thảo

Tham dự Hội thảo, về phía Bộ Công an có các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Ngọc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp; Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông. Về phía Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thị An Chung, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội; Thái Văn Thành, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo. Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng,  Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội thảo.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày Báo cáo đề dẫn những nội dung cần tập trung nghiên cứu, góp ý vào 02 dự thảo luật
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày Báo cáo đề dẫn những nội dung cần tập trung nghiên cứu, góp ý vào 02 dự thảo luật

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 48 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, với chức năng là cơ quan tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội về công tác bảo đảm ANTT, Bộ Công an đã chủ trì soạn thảo, trình ban hành 25 luật, 09 pháp lệnh, 03 nghị quyết và hơn 1.300 văn bản dưới luật. Qua đó, từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về ANTT, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, đầy đủ cho tổ chức hoạt động của lực lượng Công an nhân dân; góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Đồng chí Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông phát biểu tại Hội thảo

Quán triệt chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 được thể hiện trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về “tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh phù hợp hội nhập quốc tế và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng uỷ Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo nghiên cứu, soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền nhiều dự thảo Luật; trong đó có 02 dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và Luật TTATGT đường bộ. Đây là 02 dự thảo luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; nhận được sự quan tâm của đông đảo các đại biểu Quốc hội, các nhà khoa học, các chuyên gia và dư luận quần chúng Nhân dân.

Đồng chí Thái Thị An Chung, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Thái Thị An Chung, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Hội thảo

Với tính chất địa bàn trọng yếu, chiến lược, hội tụ đầy đủ các yếu tố từ rộng rãi đến đặc thù trong công tác bảo đảm ANTT, tỉnh Nghệ An là một trong những địa phương được Trung ương, Bộ Công an đánh giá rất cao về thành tích, kết quả trong công tác bảo đảm ANTT, nhất là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất của Lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, cấp uỷ chính quyền từ tỉnh đến xã.

Các đại biểu đóng góp ý kiến
Các đại biểu đóng góp ý kiến

Tại Hội thảo, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trình bày Báo cáo đề dẫn những nội dung cần tập trung nghiên cứu, góp ý vào 02 dự thảo luật. Phát biểu ý kiến liên quan đến Dự án Luật TTATGT đường bộ, đồng chí Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông nhấn mạnh việc xây dựng Dự án Luật dựa trên căn cứ pháp lý, có tính chuyên sâu, có sự điều chỉnh trên từng lĩnh vực và xác định rõ trách nhiệm của các cấp, ngành liên quan. Đặc biệt, đồng chí Phó Cục trưởng nhấn mạnh đến các vấn đề như phát triển hệ thống đường giao thông, nhất là đường cao tốc; điều chỉnh hành vi con người với mục tiêu giảm ùn tắc, tai nạn giao thông; đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe… Bên cạnh đó, đại biểu là đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương cũng đã tập trung thảo luận, bổ sung thêm những cơ sở chính trị, pháp lý và cơ sở thực tiễn vững chắc vào dự thảo các báo cáo đề dẫn của Công an tỉnh. Qua đó, thể hiện tính thống nhất, đồng thuận, tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng. Đồng thời, đây cũng là dịp để Ban Thường vụ Đảng uỷ, Lãnh đạo Công an tỉnh lắng nghe những ý kiến phát biểu, xây dựng của các đại biểu, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm ANTT của lực lượng Công an Nghệ An trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Thái Thị An Chung, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chỉ đạo quyết liệt và vai trò chủ động, tích cực trong công tác tham mưu, góp ý, xây dựng, hoàn thiện 02 dự án luật liên quan đến công tác bảo đảm ANTT của Đảng uỷ, Lãnh đạo Công an tỉnh cũng như tinh thần dân chủ, thẳng thắn và sự tâm huyết đóng góp xây dựng các nội dung của các đồng chí đại biểu tham dự Hội thảo. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị Công an tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp uỷ, chính quyền địa phương, các cơ quan thông tin đại chúng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân; đồng thời lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp trên tinh thần xây dựng nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong xây dựng và thực thi pháp luật về ANTT.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, chất lượng cao, gợi mở nhiều vấn đề giúp cho lực lượng Công an có thêm những dẫn chứng về mặt lý luận và nhận thức để trình Chính phủ, Quốc hội ban hành 02 luật. Sau Hội thảo này, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ nắm vững các nội dung liên quan đến 02 dự án luật, bảo đảm mỗi cán bộ, chiến sỹ là một tuyên truyền viên xuất sắc, giải thích cặn kẽ, khoa học để người dân hiểu. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan báo chí trên địa bàn tuyên truyền rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân biết, đóng góp ý kiến.

.

Ngọc Anh

.