Thứ Hai, 28/02/2022, 18:49 [GMT+7]

Khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều 28/02/2022, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung bộ tổ chức khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022.

Tham gia khóa huấn luyện đợt này có trên 1.000 chiến sĩ mới thuộc Công an các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình
Tham gia khóa huấn luyện đợt này có trên 1.000 chiến sĩ mới thuộc Công an các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình

Tham gia khóa huấn luyện đợt này có trên 1.000 chiến sĩ mới thuộc Công an các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Đây là những công dân đủ điều kiện về độ tuổi, sức khoẻ, trình độ văn hoá và lý lịch đã được tuyển chọn.

Các đại biểu tham dự tại buổi lễ
Các đại biểu tham dự tại buổi lễ

Trong thời gian 03 tháng, các tân binh sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của lực lượng Cảnh sát cơ động và huấn luyện kỹ năng chiến đấu, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ; công tác bảo vệ mục tiêu, vận chuyển hàng đặc biệt… nhằm tiếp thêm lửa nhiệt huyết, hình thành phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì Nhân dân phục vụ, phục vụ tốt quá trình công tác sau này.

Đồng chí Trung tá Thái Doãn Bằng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung bộ đã giao nhiệm vụ cho Ban huấn luyện và toàn thể các chiến sỹ mới
Đồng chí Trung tá Thái Doãn Bằng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung bộ đã giao nhiệm vụ cho Ban huấn luyện và toàn thể các chiến sỹ mới

Tại buổi lễ, đồng chí Trung tá Thái Doãn Bằng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung bộ đã giao nhiệm vụ cho Ban huấn luyện và toàn thể các chiến sỹ mới. Theo đó, Ban quản lý và huấn luyện lớp học, các chiến sỹ nghĩa vụ phải chấp hành nghiêm tổ chức kỷ luật, nội quy, quy định của ngành, đơn vị; đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình huấn luyện cũng như tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả nghiêm túc theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra... Đồng thời, song song với công tác huấn luyện, phải chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả trong phòng chống dịch Covid-19. Khắc phục mọi khó khăn để quản lý, huấn luyện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Đảm bảo tuyệt đối an toàn và đạt kết quả cao nhất trong huấn luyện. 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

                                                             

.

Trọng Tuấn

.