Thứ Hai, 07/03/2022, 13:11 [GMT+7]

Gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1.982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 07/3/2022, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1.982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tham dự buổi lễ, có đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện cấp ủy, lãnh đạo các phòng, các tổ chức đoàn thể…

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích của phụ nữ Công an Nghệ An trong thời gian qua
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích của phụ nữ Công an Nghệ An trong thời gian qua

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng khí thế thi đua sôi nổi cùng với phụ nữ cả nước lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII gắn với kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1.982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 74 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều dạy Công an nhân dân.

Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh trao tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Phụ nữ Công an Nghệ An
Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh trao tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Phụ nữ Công an Nghệ An

Buổi gặp mặt là dịp để ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Công an nhân dân nói chung và phụ nữ Công an Nghệ An nói riêng. Đặc biệt hơn, thông qua việc biểu dương, tôn vinh “Phụ nữ Công an Nghệ An tiêu biểu” để nhân rộng, tạo sức lan tỏa và động lực để phụ nữ phát huy tài năng, trí tuệ, sự năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nghệ An trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, khẳng định vai trò và vị thế của tổ chức Hội và phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Việt Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh trình bày diễn văn kỷ niệm
Đồng chí Thượng tá Nguyễn Việt Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh trình bày diễn văn kỷ niệm

Trong suốt quá trình hoạt động, phụ nữ Công an tỉnh thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện về mọi mặt của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh. Viết tiếp trang sử hào hùng của Phụ nữ Việt Nam và phụ nữ Công an nhân dân, những nữ chiến sỹ Công an Nghệ An đã và đang ra sức cùng đồng chí, đồng đội gánh vác nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Dù ở đâu, làm bất cứ việc gì, các cán bộ hội viên Phụ nữ Công an Nghệ An đều nỗ lực rèn luyện, không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực, tận tụy với công việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, với tinh thần vì Nhân dân phục vụ, phụ nữ Công an tỉnh là nhân tố quan trọng, góp phần vào thành tích 07 năm liên tiếp, Công an Nghệ An được nhận Cờ thi đua Chính phủ, 06 năm liên tiếp đứng đầu Bộ Công an về Chỉ số cải cách hành chính.

Toàn cảnh buổi lễ
Toàn cảnh buổi lễ

Năm 2021 vừa qua, cán bộ hội viên phụ nữ Công an Nghệ An luôn bám sát nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu và đề xuất nhiều giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giải quyết hiệu quả các vụ việc phát sinh. Cùng với đó, tham gia và có đóng góp quan trọng trong công tác điều tra, xác minh, đấu tranh hàng trăm chuyên án, vụ án; làm tốt công tác xây dựng lực lượng, tài chính, hậu cần. Vừa tận tụy với công việc, vừa tận tâm với các hoạt động thiện nguyện, hình ảnh phụ nữ Công an Nghệ An trao yêu thương tại vùng biên giới, miền núi, chăm sóc trẻ mồ côi…, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch Covid-19 đã trở nên vô cùng thân thuộc trong lòng Nhân dân và cấp ủy chính quyền. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Công an Nghệ An bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Trao thưởng cho 30 “Phụ nữ Công an Nghệ An tiêu biểu” năm 2021
Trao thưởng cho 30 gương “Phụ nữ Công an Nghệ An tiêu biểu” năm 2021

Ghi nhận những thành tích tiêu biểu của phụ nữ Công an Nghệ An, tại buổi lễ, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng cho 30 gương “Phụ nữ Công an Nghệ An tiêu biểu” năm 2021. Đó là những cán bộ nữ tiêu biểu trong các lĩnh vực công tác, chiến đấu và hoạt động công tác Hội, xây dựng phong trào phụ nữ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng, ghi nhận, biểu dương những thành tích của phụ nữ Công an Nghệ An trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định, các cán bộ, hội viên phụ nữ là một bộ phận đặc biệt, đóng vai trò trọng yếu trên mặt trận đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Các chị em đã và đang khẳng định được vai trò, vị thế, thế mạnh trên nhiều vị trí công tác, góp phần xây dựng thương hiệu Phụ nữ Công an Nghệ An. Thông qua buổi gặp mặt, đồng chí hy vọng sẽ lan tỏa hơn nữa tinh thần, khí thế thi đua trong phụ nữ Công an Nghệ An, nhân rộng nhiều hơn những điển hình tiên tiến. Qua đó, đóng góp xứng đáng vào thành tích, chiến công của Công an Nghệ An và xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. Tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các cán bộ, hội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với 08 chữ vàng Bác Hồ dành tặng cho phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

.

Hồng Hạnh - Đức Vũ

.