Thứ Sáu, 24/09/2021, 16:10 [GMT+7]

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An làm việc với Công an huyện Thanh Chương

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 23/9/2021, Đoàn công tác của Công an tỉnh Nghệ An do Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã có buổi làm việc với Công an huyện Thanh Chương. Cùng dự, có lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Tham mưu, Phòng Hậu cần Công an tỉnh và lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Công an huyện Thanh Chương.
Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh trao đổi với cấp ủy, chính quyền huyện Thanh Chương và xã Thanh Thủy
Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh trao đổi với cấp ủy, chính quyền huyện Thanh Chương và xã Thanh Thủy
Báo cáo với Đoàn công tác của Công an tỉnh, Thượng tá Phan Tuấn Anh, Trưởng Công an huyện Thanh Chương cho biết, Thanh Chương là huyện có đường biên giới dài 55,47km giáp với huyện Xaychămpon, tỉnh Bolikhamxay (Lào), có cửa khẩu quốc gia Thanh Thủy và 05 xã biên giới. Trong 09 tháng năm 2021, dưới sự chỉ đạo của Công an tỉnh và Huyện ủy, UBND huyện, đơn vị đã triển khai toàn diện các mặt công tác Công an và đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Đã điều tra, làm rõ 28 vụ xâm phạm trật tự xã hội, bắt giữ 42 đối tượng; khám phá 06 chuyên án. Chủ trì phát hiện, bắt giữ 40 vụ, 61 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 20kg ma túy các loại. Đơn vị cũng thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đấu tranh làm giảm tội phạm về hình sự xảy ra trên địa bàn.
 
Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương về những kết quả nổi bật của Công an huyện Thanh Chương trong thời gian qua. Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Giám đốc đề nghị Công an huyện Thanh Chương cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự; chủ động phối hợp tốt hơn nữa với các đồn biên phòng trong công tác nắm tình hình, bảo vệ an ninh biên giới phòng, chống một số loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm và tệ nạn ma túy ở khu vực biên giới. Về công tác xây dựng lực lượng, đồng chí Giám đốc yêu cầu lãnh đạo, đội ngũ cán bộ cốt cán phải thường xuyên quan tâm, chăm lo bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, nhất là số cán bộ mới ra trường theo phương thức "cầm tay chỉ việc".
Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ đối với Công an huyện Thanh Chương
Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ đối với Công an huyện Thanh Chương
Trước đó, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ Công an xã Thanh Thủy và Công an xã Ngọc Lâm. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh biểu dương Công an 02 xã đã làm tốt công tác nắm bắt tình hình khu vực biên giới, đã chủ động quản lý kịp thời công dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam trở về quê do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác giám sát và cách ly y tế. 
Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà Công an xã Ngọc Lâm
Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà Công an xã Ngọc Lâm

Cùng ngày, Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, huyện Thanh Chương. Tại đây, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh đã chia sẻ những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh mong muốn đồn biên phòng tiếp tục phối hợp tốt với Công an tỉnh Nghệ An trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhất là đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Dịp này, Công an Nghệ An đã tặng quà động viên cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy.

 

 

 

.

Đức Vũ

.