Thứ Bảy, 18/09/2021, 07:45 [GMT+7]

Công an tỉnh Nghệ An: Hỗ trợ máy vi tính tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn

(Congan.nghean.gov.vn)-Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ kêu gọi nhằm giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn học trực tuyến trong tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, chiều 17/9/2021, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Nghệ An, Chi đoàn Phòng Cảnh sát giao thông và Đoàn thanh niên đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an thành phố Vinh đã tổ chức tặng máy vi tính cho các em học sinh là con em cán bộ, chiến sỹ trong và ngoài lực lượng để phục vụ học tập trực tuyến.
Trao quà cho gia đình Đồng chí đại úy Lê Trọng Thế, cán bộ Đội quản giáo, Trại tạm giam Công an tỉnh
Trao quà cho gia đình Đồng chí đại úy Lê Trọng Thế, cán bộ Đội quản giáo, Trại tạm giam Công an tỉnh
Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, hầu hết các trường học trên địa bàn tỉnh đều tổ chức cho học sinh học trực tuyến tại nhà. Tuy nhiên, có không ít những học sinh vì điều kiện còn khó khăn nên chưa có đầy đủ trang thiết bị để phục vụ việc học theo hình thức này. Nhằm giúp đỡ những học sinh đang thiếu điều kiện học tập, nhất là các em học sinh con em các cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng, Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Chi đoàn phòng Cảnh sát giao thông đã vận động quyên góp và trao tặng các phần quà gồm: 02 bộ máy vi tính, các thiết bị: webcam, loa, mic cùng các phụ kiện phục vụ việc học trực tuyến… cho các em học sinh là con của gia đình đồng chí Đại úy Lê Trọng Thế, cán bộ Đội quản giáo, Trại tạm giam Công an tỉnh và gia đình chị Hoàng Thị Thanh, công nhân viên phục vụ tại Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Nghệ An. Đây là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong Công an tỉnh Nghệ An. Tổng giá trị các phần quà hơn 10 triệu đồng.
 
Cũng trong chiều 17/9/2021, Đoàn thanh niên Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an thành phố Vinh đã trao tặng em Đậu Thị Hoài Thương, sinh năm 2006, trú tại khối 12, phường Cửa Nam, thành phố Vinh một chiếc máy vi tính xách tay trị giá 10 triệu đồng. Em Thương có hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi bố mất sớm, mẹ bỏ đi nơi khác, hiện tại em đang sống cùng với chị gái nhưng chị không có việc làm, thu nhập không ổn định.
 
Những phần quà ý nghĩa, thiết thực được trao tặng dịp này đã kịp thời chia sẻ, giúp đỡ các em học sinh tại các gia đình có thêm điều kiện học tập, đặc biệt là học tập trực tuyến, tạo thêm động lực giúp các em vượt qua khó khăn, cố gắng học tập tốt, đạt được thành tích cao trong học tập, đảm bảo “dừng đến trường nhưng không dừng việc học”. 
Tại gia đình chị Hoàng Thị Thanh, công nhân viên phục vụ tại Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Nghệ An
Tại gia đình chị Hoàng Thị Thanh, công nhân viên phục vụ tại Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Nghệ An
Tại khối 12, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, Đoàn thanh niên Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an thành phố Vinh trao tặng em Đậu Thị Hoài Thương một máy vi tính xách tay
Tại khối 12, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, Đoàn thanh niên Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an thành phố Vinh trao tặng em Đậu Thị Hoài Thương một máy vi tính xách tay
​Các đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Nghệ An tiến hành lắp đặt và hướng dẫn sử dụng các thiết bị mới phục vụ cho việc học trực tuyến
​Các đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Nghệ An tiến hành lắp đặt và hướng dẫn sử dụng các thiết bị mới phục vụ cho việc học trực tuyến

.

Trọng Tuấn

.