Thứ Sáu, 17/09/2021, 09:10 [GMT+7]

Bắt giữ đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ

(Congan.nghean.gov.vn)-Quá trình vận chuyển vật liệu nổ đi đánh cá, Huy bị Cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ. Khám xét nơi ở đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 20 thanh thuốc nổ, 11 kíp nổ.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Trương Công Huy
Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Trương Công Huy

Ngày 16/9/2021, thông tin từ Công an thị xã Thái Hòa cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ khởi tố đối tượng Trương Công Huy (sinh năm 1987), trú xóm Tân Thành, xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Trước đó, ngày 13/9/2021 tại xóm Phú Cường, xã Tây Hiếu, Đội An ninh chủ trì phối hợp Đội Điều tra Tổng hợp Công an thị xã Thái Hòa và Công an xã Tây Hiếu phát hiện, bắt giữ đối tượng Trương Công Huy đang có hành vi vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 2 kíp nổ, 02 thanh thuốc nổ, 01 điện thoại di động. Tiến hành khám xét nơi ở đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 20 thanh thuốc nổ, 11 kíp nổ.

Đối tượng Trương Công Huy cùng tang vật
Đối tượng Trương Công Huy cùng tang vật

Tại cơ quan Công an đối tượng Huy khai nhận, toàn bộ số thuốc nổ trên được đối tượng mua vào tháng 7/2021 từ một người đàn ông không quen biết ở vùng biển xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu sau đó đưa về nhà cất giấu. Ngày 13/9/2021, Huy vận chuyển số thuốc nổ đi đánh bắt cá thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Thái Hòa tiếp tục được điều tra, làm rõ.

.

Văn Hậu

.