Thứ Bảy, 18/09/2021, 10:06 [GMT+7]

Công an Nghệ An: Kiểm soát chặt chẽ xuất, nhập cảnh để phòng ngừa dịch COVID-19

(Congan.nghean.gov.vn)-Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Nghệ An đã và đang triển khai nhiều biện pháp tích cực trong công tác xuất, nhập cảnh, góp phần kiểm soát tốt tình hình dịch COVID-19, đảm bảo ANTT tại địa phương.
 
Trong tháng 8/2021, thực hiện chính sách hỗ trợ chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, về Nghệ An làm việc, phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Nghệ An đã chủ động phối hợp các cơ quan chức năng, quản lý 1.564 người nước ngoài, gồm 27 quốc tịch khác nhau tạm trú, làm việc trong 116 cơ quan doanh nghiệp, trường học. Đồng thời chủ trì, hướng dẫn, phối hợp Công an các địa phương, tiến hành rà soát, lập danh sách số công dân Việt Nam nhập cảnh về địa phương, áp dụng các biện pháp cách ly phòng chống dịch, đưa về các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.
 
Riêng trong ngày 17/9/2021, phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tổ chức đón 230 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về sân bay quốc tế Vinh, đưa về địa điểm cách ly tại Nghệ An, đảm bảo an toàn công tác đón, tiếp nhận, đúng người, không nhiễm dịch bệnh COVID-19 khi vào địa bàn tỉnh, đồng thời giữ an toàn cho lực lượng nhằm mục đích cao nhất vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế địa phương.
 
Một số hình ảnh cán bộ phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Nghệ An
tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo tốt công tác phòng, chống
dịch bệnh COVID-19 tại sân bay quốc tế Vinh ngày 17/9/2021

.

Mai Nhật

.