Thứ Tư, 28/07/2021, 17:15 [GMT+7]

Truy bắt, vận động đầu thú nhiều đối tượng truy nã

(Congan.nghean.gov.vn)-81 đối tượng truy nã đã bị Công an Nghệ An bắt, vận động đầu thú trong 6 tháng đầu năm 2021. Kết quả trên đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An đã quyết liệt trong công tác truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Công an Nghệ An đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 81 đối tượng truy nã; trong đó có nhiều đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Điển hình, vào ngày 23/05/2021, đối tượng Vi Thị Thương (sinh năm 1992, trú tại bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) bị Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện, bắt giữ sau hơn 03 năm lẩn trốn tại nước ngoài. Trước đó, năm 2018, Vi Thị Thương bị khởi tố, điều tra về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Thời điểm đó, bị can đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại. Tuy nhiên, do bỏ trốn khỏi địa phương nên đối tượng bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn ra quyết định truy nã ngày 09/04/2018.

Đối tượng Vi Thị Thương bị bắt giữ sau hơn 03 năm trốn truy nã
                            Đối tượng Vi Thị Thương bị bắt giữ sau hơn 03 năm trốn truy nã

Thời gian tới, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường công tác vận động, điều tra, xác minh, bắt giữ các đối tượng truy nã nhằm phục vụ tốt công tác điều tra, xét xử, thi hành án, làm giảm đối tượng truy nã ngoài xã hội, kiềm chế sự gia tăng tội phạm và phòng ngừa tái phạm tội. 

 

.

Hồng Hạnh