Thứ Tư, 28/07/2021, 16:52 [GMT+7]

Công an Nghệ An: Đấu tranh mạnh với tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường

(Congan.nghean.gov.vn)-2.407 vụ việc, 2.637 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường được Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ, xử lý trong 06 tháng đầu năm 2021.

Những năm gần đây, tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường có những diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trước tình hình đó, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung đấu tranh, làm rõ. Trong 06 tháng đầu năm 2021, Công an Nghệ An phát hiện, bắt giữ, xử lý 2.407 vụ việc, 2.637 đối tượng. Trong đó, khởi tố 04 vụ, bắt 07 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ; 164 vụ, 225 bị can phạm tội về kinh tế; 10 vụ, 15 bị can phạm tội về môi trường.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”

Điển hình, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, ngày 23/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Bảy (sinh năm 1970), trú tại xóm Minh Xuân, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” theo khoản 2, điều 227 Bộ luật Hình sự.

 

.

Ngọc Anh