Thứ Tư, 25/11/2020, 21:39 [GMT+7]

Trao thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng chống ma túy

(Congannghean.vn)-Chiều 25/11, tại Bộ chỉ huy Bội đội biên phòng, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức trao thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng chống ma túy và lực lượng tham gia tuần tra bảo vệ biên giới đấu tranh phòng chống tội phạm kết hợp phòng chống dịch Covid- 19. Dự buổi lễ trao thưởng có đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An. 

Đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh biểu dương thành tích của các lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án
Đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh biểu dương thành tích của các lực lượng tham gia đấu tranh chuyên án
 
Thời gian qua, tình hình hoạt của các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên các địa bàn biên giới tỉnh Nghệ An diễn biến phức tạp tập trung ở các địa bàn các huyện Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương và cửa khẩu Thanh Thủy, huyện Thanh Chương. Các đối tượng người Mông ở bên kia biên giới cấu kết với các đối tượng địa bàn biên giới để mua bán ma túy, sử dụng vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện. Hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Nghệ An (Việt Nam) và các tỉnh nước bạn Lào có chung đường biên giới được xác định là đầu mối quan trọng đưa ma túy vào Việt Nam và là địa bàn trung chuyển đến các nước thứ 3 tiêu thụ. Trước tình hình trên, lực lượng Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An đã chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa tích cực tham gia đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy và xuất nhập cảnh trái phép góp phần đảm bảo ANTT tại khu vực biên giới.
 
Điển hình là lực lượng BĐBP đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá thành công hai đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 30 bánh hêrôin và 100 kg ma túy dạng đá. Cụ thể vào hồi 3 giờ ngày 29/10 tại khu vực đường mòn vành đai biên giới thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, BĐBP tỉnh Nghệ An, đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn chủ trì phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn phát hiện 4 đối tượng đi từ hướng bên kia biên giới về Việt Nam. Lực lượng chức năng đã tổ chức truy đuổi tuy nhiên do đêm tối, trời mưa, địa hình hiểm trở đối tượng đã bỏ trốn về bên kia biên giới. Đối tượng đã bỏ lại một balo bên trong chứa 30 bánh hêrôin. Ngày 4/11, tại khu vực biên giới xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, trong quá trình lực lượng chức năng đang tuần tra đã phát hiện 4 đối tượng nhập cảnh trái phép có biểu hiện nghi vấn. Trông thấy lực lượng chức năng các đối tượng đã bỏ chạy bỏ lại 4 bì xác rắn bên trong chứa 100 gói ma túy dạng đá.  
 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Vinh ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của các đơn vị tham gia đấu tranh chuyên án đặc biệt là tinh thần mưu trí, dũng cảm của lực lượng BĐBP tỉnh. Đồng chí cũng nhấn mạnh thời gian qua trước tình hình phức tạp của tội phạm khu vực biên giới, BĐBP đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như Công an, Hải quan, Cảnh sát biển, chính quyền địa phương… không quản ngại khó khăn, gian khổ đấu tranh triệt xóa nhiều ổ nhóm ma túy lớn góp phần đem lại sự bình yên cho nhân dân, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới của tỉnh nhà. Đồng chí Lê Hồng Vinh cũng chỉ ra một số nội dung mà lực lượng BĐBP tỉnh cần phải tập trung trong đó tăng cường lực lượng vừa làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, vừa tích cực tham gia đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy và tội phạm xuất nhập cảnh trái phép, quá trình thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo an toàn về người, vũ khí, trang thiết bị. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, cấp chính quyền địa phương và nhân dân hai bên biên giới; lực lượng chức năng các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bô-ly-khăm-xay nước bạn Lào trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm ma túy…
Dịp này, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP và Cục Hải quan Nghệ An cũng tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Dịp này, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP và Cục Hải quan Nghệ An cũng tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

 

Đồng chí Lê Hồng Vinh tặng Bằng khen cho các tập thể,  cá nhân tham gia đấu tranh chuyên án ma túy
Đồng chí Lê Hồng Vinh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tham gia đấu tranh chuyên án ma túy
Dịp này thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc BĐBP và Cục Hải quan. Lãnh đạo 2 đơn vị Bộ chỉ huy BĐBP và Cục Hải quan tỉnh cũng tặng Giấy khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc. 

 

.

Huyền Thương

.