Thứ Hai, 31/08/2020, 17:23 [GMT+7]

Trao thưởng Công an thị xã Hoàng Mai về thành tích xuất sắc triệt xóa đường dây sản xuất, mua bán thuốc chữa bệnh giả

(Congannghean.vn)-Chiều 31/8, Thị ủy, UBND thị xã Hoàng Mai tổ chức trao thưởng cho Công an thị xã Hoàng Mai về thành tích đặc biệt xuất sắc trong chuyên án đấu tranh với tội phạm sản xuất, buôn bán, thuốc chữa bệnh giả. Đến dự có đồng chí Lê Trường Giang, Bí thư Thị ủy Hoàng Mai, các đồng chí trong BTV Thị ủy, HĐND, UBND thị xã.
đồng chí Lê Trường Giang, Bí thư Thị ủy Hoàng Mai ghi nhận đánh giá cao thành tích của tập thể Ban chuyên án và Công an thị xã Hoàng Mai
Đồng chí Lê Trường Giang, Bí thư Thị ủy Hoàng Mai ghi nhận đánh giá cao thành tích của tập thể Ban chuyên án và Công an thị xã Hoàng Mai
Phát biểu tại lễ trao thưởng, đồng chí Lê Trường Giang, Bí thư Thị ủy Hoàng Mai ghi nhận đánh giá cao thành tích của tập thể Ban chuyên án và Công an thị xã Hoàng Mai. Sau một thời gian dài kiên trì đấu tranh, mưu trí, sáng tạo sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã khám phá thành công đường dây chuyên sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả chuyên cung cấp cho một số hiệu thuốc trên địa bàn tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Đây là thành tích đặc biệt xuất sắc trong đợt tấn công cao điểm trấn áp tội phạm bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã Hoàng Mai lần thứ II. 
Đồng chí Lê Trường Giang, Bí thư Thị ủy Hoàng Mai
Trao thưởng cho Công an thị xã Hoàng Mai về thành tích đặc biệt xuất sắc trong chuyên án đấu tranh với tội phạm sản xuất, buôn bán, thuốc chữa bệnh giả
 
Trước đó, ngày 21/8, Công an thị xã Hoàng Mai đã phá thành công chuyên án, bắt đối tượng Nguyễn Hữu Tiến (SN 1983, trú phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai) và Bùi Quý Phúc (SN 1986, trú TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Tạm giữ lô hàng hóa gồm: 28 thùng cát tông, bên trong chứa 7.392 lọ thuốc trị ho nhãn hiệu Pharcoter có dấu hiệu làm giả và 86 thùng cát tông chứa nhiều loại thuốc tây, thực phẩm chức năng, khẩu trang y tế đều không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Khám xét khẩn cấp tại nhà riêng đối tượng Nguyễn Hữu Tiến thu giữ 15 thùng thuốc giả mang nhãn hiệu Pharcoter. Tổng số thuốc giả thu giữ được là 43 thùng cát tông chứa 11.352 lọ thuốc mang nhãn hiệu Pharcoter.
.

Huyền Thương