Thứ Hai, 03/08/2020, 12:59 [GMT+7]

Gặp mặt, biểu dương, khen thưởng lực lượng Công an xã bán chuyên trách

(Congannghean.vn)-Sáng 3/8, tại TP Vinh, Công an Nghệ An tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng lực lượng Công an xã bán chuyên trách có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT. Tham dự Hội nghị, về phía Trung ương, có đồng chí Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các Cục, Phòng Bộ Công an; về phía tỉnh Nghệ An, có đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện HĐND, UBND tỉnh Nghệ An. Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chủ trì Hội nghị.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương những đóng góp, hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an xã bán chuyên trách đã đạt được trong thời gian qua.
Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương những đóng góp, hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an xã bán chuyên trách đã đạt được trong thời gian qua.
Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị

Khẳng định vai trò của lực lượng Công an xã bán chuyên trách trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh  Nghệ An nhấn mạnh: Trong thời gian qua, lực lượng Công an xã đã thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lập nhiều thành tích tích nổi bật. Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ lực lượng Công an xã bán chuyên trách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong thời gian qua, từ năm 2008 đến nay, đã có 1.220 lượt tập thể, 958 cá nhân trong lực lượng Công an xã bán chuyên trách được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã có 5 đồng chí Công an xã đã anh dũng hi sinh, 91 đồng chí bị thương… Máu, nước mắt, mồ hôi của các đồng chí đã tô thắm thăm lá cờ đào truyền thống cách mạng của lực lượng Công an nhân dân.
Các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị
Các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an hoan nghênh Công an Nghệ An đã tổ chức Hội nghị trang trọng và đầy ý nghĩa này. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Là lực lượng vũ trang bán chuyên trách trong hệ thống tổ chức Công an nhân dân, lực lượng Công an xã bán chuyên trách là cánh tay nối dài của lực lượng Công an nhân dân, đã thể hiện rõ vai trò, vị trí tiên phong, nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Thời gian qua, lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên cả nước nói chung và Công an Nghệ An nói riêng đã nỗ lực, cố gắng hết mình và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Biểu dương và ghi nhận những kết quả nổi bật, những đóng góp hy sinh thầm lặng của các cán bộ Công an xã bán chuyên trách qua các thời kỳ, Thứ trưởng Lê Tấn Tới chỉ ra những định hướng, nhiệm vụ quan trọng mà lực lượng Công an xã cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.
 
Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an mong muốn trong thời gian tới, lực lượng Công an xã tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, đóng góp quan trọng vào công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đồng thời, Đại tá Võ Trọng Hải mong lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm để lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, tô thắm thêm lá cờ đào truyền thống cách mạng của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an Nghệ An nói riêng. 
Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an tặng thưởng cho gia đình thân nhân liệt sỹ trong Công an Nghệ An
Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà cho thân nhân gia đình công an xã hi sinh
Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho cán bộ Công an xã bán chuyên trách có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT.
Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho cán bộ Công an xã bán chuyên trách có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT.
Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho cán bộ Công an xã bán chuyên trách có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT.
Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho cán bộ Công an xã bán chuyên trách có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT.
Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT.
Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT.
Đại tá Lê Xuân Hoài, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho cán bộ Công an xã bán chuyên trách có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT.
Đại tá Lê Xuân Hoài, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho cán bộ Công an xã bán chuyên trách có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT.
Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho cán bộ Công an xã bán chuyên trách có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT.
Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho cán bộ Công an xã bán chuyên trách có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT.
Tại Hội nghị, Công an tỉnh Nghệ An đã tặng quà cho 5 thân nhân gia đình Công an xã hi sinh và tặng Giấy khen Giám đốc Công an tỉnh cho 70 Công an xã bán chuyên trách có nhiều đóng góp, thành tích nổi bật trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

 

.

MAI HẬU

.